Vụ một phụ nữ bị tấn công bằng búa: Bắt khẩn cấp con rể dùng búa tấn công mẹ vợ

Thứ tư, 18/12/2013, 08:14
Công an Quảng Nam đã bắt khẩn cấp hung thủ là con rể dùng búa tấn công mẹ vợ để cướp của, xảy ra rạng sáng 17/12.

Con rể dùng búa đánh mẹ vợ trọng thương để cướp
Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam - Ảnh: H.X.Huỳnh

Chiều tối 17/12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Quảng Nam bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Minh (34 tuổi, trú thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) về hành vi giết người, cướp của.

Điều đáng kinh ngạc, bị hại chính là mẹ vợ của hung thủ, bà Nguyễn Thị Minh Tuân (56 tuổi, trú thôn Đại An, cùng xã).

Trước đó, vụ tấn công gây chấn động xảy ra lúc 1 giờ sáng 17/12. Theo thông tin ban đầu, bà Tuân đang ngủ một mình tại nhà riêng thì bị một kẻ bịt mặt đột nhập, dùng búa tấn công gây thương tích nặng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác của PC45, Công an Quảng Nam ngay lập tức tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Phú Ninh điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng.

Trao đổi với chúng tôi chiều 17/12, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng PC45 cho biết, từ tang vật phát hiện tại hiện trường (búa bửa củi mất cán, dấu dép), cơ quan chức năng khoanh vùng được Minh, nhưng ban đầu nghi can không chịu thừa nhận.

Mãi đến khi cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ tang vật tại nơi Minh đang ở nhờ (xã Tam Đại), gồm túi tiền hơn 10 triệu đồng, các giấy tờ liên quan của bà Tuân…, thì Minh mới thừa nhận mình chính là hung thủ.

Trong khi đó, nạn nhân (mẹ vợ của Minh) hiện phải điều trị tại khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng vùng mặt sưng húp, phải băng bó kín cùng với nhiều vết thương khác ở trán.

Vụ án đang được PC45 tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích