Mất "của quý" vì nghịch bình ga

Thứ hai, 20/08/2012, 15:48
Bình gas mini bất ngờ phát nổ làm nát bộ phận sinh dục và gây tổn thương một mắt của nam thanh niên mới 22 tuổi.
 

>>Tịch thu hơn 370 bình gas không nhãn mác
>>Bình Dương: Phá thêm điểm sang chiết lậu hàng ngàn bình gas mini
>>Chập chờn "thần chết" từ những bình gas mini
>>Nhập viện vì đeo nhẫn cho... "của quý"

Ngày 20-8, PGS-TS Trần Ngọc Sinh, Trưởng Khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết nạn nhân L.V.Q (SN 1990, ngụ Mỹ Tho - Tiền Giang) được chuyển từ Bệnh viện Tiền Giang đến Chợ Rẫy trong tình trạng hai tinh hoàn bị dập nát, vết thương ở bàn tay phải và mắt khá nặng.

Mặc dù đã được Bệnh viện Tiền Giang phẫu thuật bộ phận sinh dục nhưng các bác sĩ tiên liệu khả năng hồi phục của bệnh nhân rất thấp.

 
ga.jpg - 52.98 KB

Chỉ vì dại dột gắn bình ga mini vào đầu khò đốt nhựa mà nạn nhân bị mất của quý
(Ảnh minh họa)

 
Ngày 16-8, sau khi sửa máy tính, Q. lấy bình gas mini cũ để gắn vào đầu khò đốt nhựa làm đồ chơi. Sau đó, Q. dùng hai đùi kẹp bình gas mini, lấy búa đập vào đầu bình gas, tay phải bật quẹt mồi lửa.   Bình gas mini bị tác động mạnh nên nổ lớn, làm bể các bình rượu gần đó. Các mảnh thủy tinh bắn vào người Q và bộ phận sinh dục của Q. bị dập nát. 
 
Theo nld

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn