Vụ "nhân bản" kết quả xét nghiệm: Kỹ thuật viên trưởng phủ nhận có tham gia

Thứ ba, 13/08/2013, 14:05
Hiện nay, tại BV Đa khoa Hoài Đức  đang có những dư luận cho rằng bà Phạm Thị Oanh - kỹ thuật viên trưởng - cũng trực tiếp tham gia vào việc nhân bản xét nghiệm.  Chiều 12.8, bà Oanh đã có cuộc trao đổi với báo giới về vấn đề này.

Bà khẳng định: “Tôi chỉ là kỹ thuật viên trưởng, làm sao có thể yêu cầu nhân viên của khoa làm việc đó. Tôi hầu như chỉ chịu trách nhiệm về hành chính, sổ sách. Những vấn đề chuyên môn tôi nhận thấy có sai sót và đã đề nghị kỹ thuật viên phải tuân thủ theo quy trình, nhưng họ không thực hiện. Việc mượn máy xét nghiệm của chính nhà thầu hóa chất xét nghiệm cũng là chủ trương của GĐ BV chứ tôi không được quyền quyết định và tham gia”.

KTV

Kỹ thuật viên trưởng Phạm Thị Oanh (trái). Ảnh: Hải Nguyễn

Cuối tuần qua, có dư luận cho rằng bà Oanh phải thôi chức. Về điều này, GĐ Sở Y tế HN Nguyễn Khắc Hiền cho biết: "Danh sách 7 người tạm đình chỉ việc để phục vụ việc điều tra không có tên bà Oanh. Vị trí công tác của bà Oanh tại BV Hoài Đức không có gì thay đổi cho đến nay".

Theo Laodong

Các tin cũ hơn