Doanh nhân già nhất sàn chứng khoán

Thứ tư, 05/06/2013, 07:53
Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Mía đường Lam Sơn sinh năm 1937, trước nữ chủ tịch trẻ nhất sàn chứng khoán vừa được bổ nhiệm của Nhựa Tân Đại Hưng trên nửa thế kỷ. Quý đầu năm đơn vị này lãi gần 15 tỷ đồng.

Sinh ra tại Thanh Hóa, năm nay 76 tuổi, ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Mã CK: LSS) là doanh nhân nhiều tuổi nhất giữ vị trí đứng đầu tại một doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Ông Tam hơn tân Chủ tịch HĐQT vừa được bổ nhiệm của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Phạm Đỗ Diễm Hương (nữ doanh nhân trẻ nhất sàn) tới 52 tuổi.

lê văn tam
Ông Lê Văn Tam, 76 tuổi, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn từ năm 2000, là doanh nhân già nhất trong số các đơn vị niêm yết trên hai sàn chứng khoán. 

Gắn bó với nông nghiệp và cây mía từ sớm, năm 1971, ông Tam bắt đầu công tác tại Phòng kế hoạch Ty Nông nghiệp (Thanh Hóa). Sau đó chuyển lên Sở Nông Nghiệp tỉnh này để giữ chức Phó giám đốc. Đến năm 1988, ông sang làm việc tại Nhà máy Đường Lam Sơn thuộc Tổng công ty Mía đường I, lần lượt giữ các chức danh phó giám đốc, giám đốc, phó bí thư đảng ủy tại đơn vị này.

Sau khi Mía đường Lam Sơn cổ phần hóa vào năm 2000, ông Tam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ đó tới nay. Đầu năm 2008, ông đưa cổ phiếu LSS giao dịch trên Sàn chứng khoán TP.HCM.

Ông Lê Văn Tam có 6 người con, một gái và năm trai. Trong đó, ông Lê Thanh Tùng, con thứ 2, hiện là Phó chủ tịch HĐQT Mía đường Lam Sơn, với số cổ phiếu LSS nắm giữ trên 562.000, tương đương hơn 1,1%. Còn ông Lê Trung Thành, người con thứ 4, không giữ chức vụ tại công ty, nhưng nắm khoảng 3% vốn, tương đương hơn 1,5 triệu cổ phiếu LSS.

Cá nhân ông Lê Văn Tam hiện có khoảng một triệu cổ phiếu LSS, tương ứng 2% vốn điều lệ. Còn Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - nơi ông cũng làm Chủ tịch HĐQT - nắm hơn 19%, tương đương khoảng 9,6 triệu cổ phiếu LSS.

Quý đầu năm, kết quả kinh doanh của Mía đường Lam Sơn có phần sụt giảm. Dù vẫn đạt doanh thu trên 577 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với cùng kỳ năm 2012, nhưng giá vốn hàng bán, chi phí tài chính tăng mạnh, khiến lãi sau thuế của công ty còn trên 14,5 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với ba tháng đầu năm ngoái.

Tính tới 31/3, tổng tài sản Mía đường Lam Sơn đạt gần 3.000 tỷ, nợ ngắn hạn hơn 1.340 tỷ, vốn chủ sở hữu khoảng 1.270 tỷ, vốn điều lệ 500 tỷ và tài sản ngắn hạn trên 1.507 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 4/6, giá cổ phiếu LSS giảm 400 đồng, còn 13.700 đồng. Mười phiên gần nhất, trung bình mỗi phiên có hơn 150.000 cổ phiếu LSS được khớp lệnh.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích