Siêu thị tăng tiêu thụ vải thiều

Thứ sáu, 15/06/2018, 14:24
Các siêu thị đang cấp tập tiêu thụ trái vải để hỗ trợ nông dân tránh tình trạng thương lái Trung Quốc ép giá.

Vải miền Bắc đã vào mùa nhưng khác với năm trước, năm nay Trung Quốc giảm thu mua nên giá sản phẩm cũng giảm một nửa so với năm ngoái. Để giúp nông dân tránh tình trạng “được mùa mất giá”, hầu hết siêu thị ở TP.HCM và Hà Nội đang cấp tập thu mua.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, vừa chính thức thu mua vải thiều tại Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương). Năm nay, siêu thị dự kiến nhập 400 đến 600 tấn trong mùa vụ này. Đặc biệt 100% sản phẩm trái vải đợt này đều đạt tiêu chuẩn VietGap và có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vải thiều vào mùa.

Ngoài cam kết sản lượng tiêu thụ, ông Nguyễn Anh Đức - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, sản phẩm trái vải tươi thu mua trực tiếp từ "thủ phủ trái vải" sẽ được siêu thị vận chuyển bằng xe chuyên dụng và phân phối tập trung để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Giá bán tại siêu thị TP.HCM là 29.900 đồng một kg, còn Hà Nội là 25.000 đồng một kg.

Cũng thu mua với số lượng lớn, BigC cho biết, sẽ tiêu thụ 100 tấn vải tại 15 siêu thị tại miền Bắc, đồng thời, tuần tới đơn vị này sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng sang Thái Lan. Hiện, giá bán tại siêu thị là 29.000 đồng một kg với vải chùm và 38.000 đồng một kg với vải cắt cuống.

Tại Lottemart, đại diện đơn vị này cho biết, từ đầu vụ đến nay đã tiêu thụ hơn 10 tấn vải thiều vùng Thanh Hà, Hải Dương; ước tính tiêu thụ cả mùa khoảng 50 tấn. Giá thu mua của siêu thị dự kiến cao hơn thị trường 20%.

Năm 2018, tổng diện tích trồng vải trên địa bàn tỉnh Hải Dương khoảng 10.500ha, chủ yếu tại huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh. Dự kiến sản lượng đạt khoảng 60.000 tấn (vải sớm khoảng 20.000 tấn, vải thiều khoảng 40.000 tấn). Đặc biệt sản lượng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Australia, EU... đạt khoảng 1.000 tấn.

Riêng diện tích vải thiều của huyện Thanh Hà khoảng 4.000 ha áp dụng trồng theo tiêu chuẩn VietGap, trong đó có 1.000ha là vải chín sớm, ước sản lượng 15.000-18.000 tấn, còn lại hơn 10.000 tấn là chín muộn.

Còn tại Bắc Giang có 30.000ha trồng vải thiều, trong đó, 12.500ha đạt chuẩn VietGap để xuất đi Nhật Bản, châu Âu...

Theo VNE

Các tin cũ hơn