Kẻ trộm chó làm ba thanh niên thiệt mạng bị khởi tố

Thứ tư, 02/07/2014, 11:53
Bắn trả người truy đuổi khiến họ ngã xe tử vong, cẩu tặc 20 tuổi bị khởi tố về tội Giết người.

Công an TP.HCM hôm 1/7 đã khởi tố, tạm giam Hồ Văn Hiếu (20 tuổi) về tội Giết người và Trộm cắp tài sản. Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi), Hồ Thanh An và Lê Minh Hậu (cùng 19 tuổi), nghi can còn lại trong nhóm cẩu tặc gây ra cái chết cho 3 thanh niên, bị khởi tố về hành vi Trộm cắp tài sản.

trom-3032-1402912773-7074-1404272214.jpg

Ba nghi can trong nhóm cẩu tặc. Ảnh: A.N

Theo cơ quan điều tra, chiều 14/6, An lái xe Dream chở Hiếu đeo balô mang theo súng điện, còn Thuận chạy xe Exciter chở Hậu với nhiệm vụ cản địa và bắt chó trộm được. Chúng xuất phát từ nhà Hiếu ở xã Tân Hiệp (Hóc Môn), đi quanh các tuyến đường ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) để tìm "mồi".

Sau khi bắt được ba con chó nặng khoảng 45 kg, chúng chạy xe trên đường Nguyễn Kim Cương trở lại nhà Hiếu. Đến ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, nhóm này bị Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương (18 tuổi) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi) phóng xe máy đuổi kịp.

Khi ba anh vung dao định chém, An tăng ga và báo cho hai đồng bọn phía trước tháo chạy. Ngồi sau An, Hiếu rút súng tự chế, kích điện bắn trả nhóm thanh niên địa phương này. Mũi tên từ súng đi sượt trán anh Bảo và trúng tay anh Phương đang ngồi giữa. Ba nạn nhân được cho là bị điện giật làm xe chao đảo, ngã xuống đường khiến tử vong.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu bắn anh Bảo ở cự ly gần, là nguyên nhân có thể gây tử vong cho nạn nhân, có dấu hiệu của tội Giết người.

Sáng hôm sau hay tin ba thanh niên truy đuổi đã chết, bọn chúng bỏ trốn về Bình Chánh, Gò Vấp, quận 12... Bị cảnh sát truy bắt, ngày 16/6, tất cả lần lượt ra đầu thú.

Theo VNE

Các tin cũ hơn