TP.HCM: Cha dượng bạo hành bé 6 tuổi gãy tay, chân

Thứ tư, 05/11/2014, 08:50
Do thương tích của đứa trẻ quá nặng với tình trạng tay, chân bị gãy và nhiều chấn thương khác nên bệnh viện quận đã chuyển về Chợ Rẫy cứu chữa.

Ngày 5/11, công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện bệnh viện quận 6, TP.HCM cho biết: "Khoảng hơn 19h tối qua (4/11), bệnh viện tiếp nhận bé trai tên Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi) trong tình trạng thương tích đầy cơ thể. Qua kiểm tra, xác định nạn nhân bị gẫy xương cánh tay trái, gẫy xương cẳng chân phải, gẫy xương bàn tay phải và một số vết thương khác trên người".

Cháu Hiếu với thương tích nghiêm trọng được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện đã cấp cứu, băng bó, nẹp kẹp vết thương, tuy nhiên trước tình trạng thương tích nạn nhân quá nặng nên đã chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chữa trị.

Nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà Trần Ngọc L. (40 tuổi, mẹ cháu Hiếu) kể lại: "Tối qua khi đang bán hàng rong trên đường gần nhà. Tôi nhận được điện thoại của con khóc tức tưởi báo dượng Sĩ đánh dã man nên lập tức bỏ hàng quán trở về nhà".

Vừa đến nhà, thấy con nằm bất động, tay chân sưng vù, cơ thể đầy thương tích và Sĩ bảo "đánh cho nó hết lì". Bà L. vội truy hô hàng xóm rồi nhanh chóng đưa con đi cấp cứu.

Sau khi săn sóc các vết thương, bệnh viện quận 6 đã chuyển cháu bé về BV Chợ Rẫy để cứu chữa.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng công an đã đưa Sĩ về trụ sở làm rõ. Tại CQĐT, Sĩ đã thừa nhận đánh con riêng của vợ gây thương tích nghiêm trọng như trên. Công an đã tạm giữ nghi can Sĩ và chuyển đối tượng về công an quận Bình Tân tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, Sĩ nhỏ hơn bà L. hàng chục tuổi nhưng hai người sống với nhau như vợ chồng từ hơn hai năm qua. Hàng ngày, Sĩ đi sửa điện cho các nhà dân để kiếm tiền sinh sống. Thỉnh thoảng, Sĩ có đánh đập mẹ con bà L. và hàng xóm đều biết.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn