Nhóm côn đồ vây chém lìa tay thanh niên dưới chân cầu

Thứ ba, 22/03/2016, 09:36
Do mâu thuẫn từ trước, nhóm côn đồ cầm tuýp sắt, dao bao vây chém Nhân ngã gục. Thấy bạn lâm nạn, Nam chạy đến can ngăn thì bị chúng chém đứt lìa bàn tay phải ngay dưới chân cầu.  

Sáng 22/3, Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự 6 người gồm: Trương Nhất Kỳ, Phạm Kỳ Nam, Ngô Văn Hoàng, Dương Ngọc Vương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Trung Tân để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Nhóm côn đồ chém người bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, tối 20/3, Kỳ cùng 5 thanh niên chạy xe trên đường thì thấy Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi) ngồi với nhóm bạn dưới chân cầu Trà Khúc 2 (TP.Quảng Ngãi). Do mâu thuẫn từ trước, Kỳ cùng đồng bọn lên phương án trả thù.

"Chúng thuê taxi đến nơi cất giấu hung khí rồi trở lại chân cầu Trà Khúc truy sát đối thủ. Kỳ và Nam cầm dao xông tới chém Nhân. Thấy bạn lâm nạn, Trần Văn Đại can ngăn thì bị nhóm này chém đứt lìa bàn tay phải", một cán bộ điều tra nói.

Thấy nhóm côn đồ chém người dã man, người đi đường gọi điện báo cảnh sát can thiệp; đồng thời đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm hung thủ đón taxi đi 25km từ TP.Quảng Ngãi vào đến huyện Mộ Đức. Đang chờ đón xe khách vào TP.HCM chạy trốn thì sáu tên này bị cảnh sát bao vây bắt giữ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn