Bí thư Thăng yêu cầu Công an TP.HCM phá 2 vụ án nghiêm trọng

Thứ hai, 09/05/2016, 09:11
Bí thư Thăng yêu cầu Giám đốc Công TP khẩn trương chỉ đạo điều tra phá vụ cướp giữa ban ngày xảy ra tại quận Bình Thạnh và vụ đánh chết người sau va quẹt tại quận 8.

Ngày 8/5, Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa gửi công văn khẩn đến Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các phòng chức năng liên quan cùng Công an quận Bình Thạnh tập trung điều tra truy xét, phá nhanh vụ cướp giữa ban ngày xảy ra tại phường 13, quận Bình Thạnh.

Trước đó, khoảng 15h chiều 6/5 trời vừa đổ mưa, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (23 tuổi, quê Bình Định), tìm chỗ trú mưa cách công trình nơi anh đang làm việc chỉ vài chục mét.

Khi đó, anh Nguyên điều khiển xe máy, mang theo balô chứa máy tính xách tay và nhiều đồ vật khác. Vừa chạy tới điểm giao trong khu dự án thì bị 3 thanh niên đi xe máy màu đỏ áp sát, 3 người nhảy khỏi xe tấn công nạn nhân. Trong đó một người dí một vật vào người bị hại khiến anh Nguyên bị điện giật đau, té ngã và phải bỏ chạy vì quá sợ hãi.

Khi sự việc xảy ra đồng nghiệp của nạn nhân cũng nhìn thấy nhưng không kịp phản ứng. Ngoài 3 thanh niên cướp xe trên còn có một người đi xe tay ga cản địa.

Nhóm thanh niên đánh chết người sau va quẹt giao thông đang bị công an tạm giữ. Ảnh:Thuận Lâm.

Bí thư Thăng cũng yêu cầu Giám đốc Công an TP.HCM khẩn trương chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm minh vụ giết người sau va chạm giao thông xảy ra tại phường 15, quận 8.

Trước đó, tối 6/5, nhóm thanh niên gồm Dương Quốc Tấn (16 tuổi) Lý Nhơn Hậu (18 tuổi), Đỗ Hùng Tấn (32 tuổi), Lê Hữu Thế Anh (24 tuổi), Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (17 tuổi) và Nguyễn Trọng Việt (36 tuổi, cùng ngụ quận 8) đi uống cà phê. Khi đến trước số 127A đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8), xe của Nghĩa chở Thế Anh va chạm với xe anh La Đặt An (25 tuổi, ngụ phường 14, quận 8) – hành nghề buôn bán phế liệu khiến hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Nghĩa và Thế Anh lên xe bỏ đi.

Anh An được cho là dùng xe máy đuổi theo, đến trước nhà số 2G thì bắt kịp và tiếp tục cự cãi. Thế Anh lấy con dao bấm truy đuổi anh An.

Ba thanh niên khác trong nhóm nhặt đá xanh lao vào đánh gục nạn nhân. Riêng Việt đứng ngoài canh xe.

Thấy nạn nhân gục ngã, nhóm thanh niên leo lên xe tháo chạy về hướng cầu Vĩnh Mậu (phường 15, quận 8). Anh An được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo yêu cầu của văn phòng Thành ủy, Công an TP phải nhanh chóng điều tra khám phá 2 vụ án trên để lấy lại niềm tin nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, báo cáo kết quả trình Bí thư Thành ủy.

Theo Zing

Các tin cũ hơn