Đại gia thủy sản Tòng 'Thiên Mã' nợ trên 891 tỷ đồng

Thứ ba, 24/05/2016, 09:10
Gần hai tháng công an bắt Tòng "Thiên Mã", cơ quan chức năng ở Cần Thơ công bố số nợ tại công ty của đại gia thủy sản này.

Chiều 23/5, Tổ công tác do UBND TP.Cần Thơ thành lập tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã đã họp báo để công bố tình hình nợ nần tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo, tổng số nợ của Công ty Thiên Mã đến thời điểm này trên 891 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhiều tập trung tại hai ngân hàng ở tỉnh Hậu Giang (516 tỷ đồng); nợ các đối tác cung ứng vật tư, dịch vụ là 95 tỷ; nợ chủ nuôi cá 16,6 tỷ; nợ thuế 11 tỷ; nợ lương công nhân 1,6 tỷ… Tổng tài sản hiện có của Công ty Thiên Mã chỉ còn khoảng 110 tỷ đồng.

Tòng "Thiên Mã" bên xe sang hiệu Hummer H2 biển số tứ quý khi chưa bị bắt. Ảnh:CTV.

Công ty Thiên Mã được thành lập năm 2005 (tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) với vốn điều lệ 70 tỷ đồng, do Phan Bá Tòng (42 tuổi, còn gọi là Tòng "Thiên Mã") làm Giám đốc. Năm 2009, doanh nghiệp này xây hai nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã 3.

Hoàn thành xong các nhà máy, Thiên Mã đầu tư thêm hệ thống 12 trang trại thủy sản khép kín từ khâu sản xuất cá bột rồi đưa qua ao nuôi 40.000 tấn cá da trơn mỗi năm… Tuy nhiên, năm 2011, Thiên Mã có dấu hiệu ngừng hoạt động vì nợ chồng chất. Hàng chục chủ nợ của công ty là người nuôi cá, chủ cơ sở kinh doanh mua bán thức ăn bị Tòng bội tín vì công ty mất khả năng thanh toán với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cuối năm 2012, Tòng tuyên bố tình trạng thua lỗ. Năm 2014, đại gia thủy sản này nợ quá nhiều nên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã kê biên, phát mãi chiếc xe sang hiệu Hummer H2 trị giá khoảng 4 tỷ đồng.


Quang cảnh họp báo chiều 23/5. Ảnh: V.T.

Để vay được tiền ngân hàng, Tòng "Thiên Mã" mở thêm nhiều công ty con rồi làm nhiều hồ sơ vay vốn các ngân hàng. Trong đó có nhiều hồ sơ thiếu minh bạch, nợ chuyển sang xấu. Hiện, Công ty Thiên Mã còn khoảng 400 công nhân, vợ Tòng là bà Trần Thị Kim Yến (Phó giám đốc) đã điều hành công ty sản xuất ở dạng gia công cho Công ty Thủy sản miền Nam.

Gần hai tháng trước, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) phối hợp Công an TP.Cần Thơ bắt tạm giam Phan Bá Tòng và Kế toán trưởng Trần Thị Diễm (46 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích