Làm giả hàng trăm giấy tờ bị phạt 36 tháng tù

Thứ năm, 16/06/2016, 08:57
Ngày 15/6, TAND Hà Nội xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hà 36 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Hà (38 tuổi, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) là chủ một văn phòng tư vấn việc làm, thu nhận hồ sơ đào tạo lái xe… Quá trình làm việc, Hà thấy hồ sơ của khách hàng không đủ điều kiện để xin việc, thi bằng lái xe… vì thiếu giấy khám sức khỏe, các giấy tờ bản sao chưa có chứng thực sao y bản chính… nên nảy sinh ý định làm giả các tài liệu này.

Từ tháng 10/2014, bà ta thuê người làm giả 6 con dấu của một số bệnh viện huyện, ủy ban xã, thị trấn… sau đó sử dụng chúng để hoàn tất hồ sơ cho khách hàng. Mỗi hồ sơ, bà chủ văn phòng tư vấn việc làm thu của họ từ 1 đến 2 triệu đồng.

Thấy việc làm giả dễ dàng, chưa ai bị phát hiện, bà trùm làm giả nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách sử dụng chứng minh thư (CMT), sổ hộ khẩu giả.

Bị cáo Hà tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Theo đó, Hà lấy ảnh của mình dán vào CMT của một người khác rồi dùng bản photocopy và sổ hộ khẩu giả đến trung tâm thương mại Mê Linh Plaza mua trả góp máy lọc nước trị giá hơn 3 triệu đồng của một công ty nước ngoài.

Phát hiện sự việc, công ty trên đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện trước đó, vị khách dởm trên đã lừa mua của công ty này chiếc điện thoại trị giá hơn 12 triệu đồng bằng hợp đồng, giấy tờ giả mạo.

Tính đến thời điểm bị bắt, Hà đã làm giả hơn trăm loại giấy tờ khác nhau bằng những con dấu mình đi thuê…

Nói lời sau cùng trong phiên tòa xét xử ngày 15/6, bà trùm làm giả xin HĐXX cho mình mức án nhẹ nhất để sớm trở về nuôi dạy các con. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt Hà 6 tháng tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 30 tháng tù tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Zing

Các tin cũ hơn