Xe bồn cán gần đứt lìa chân người đàn ông đi xe máy

Thứ hai, 21/11/2016, 18:34
Người dân cầm máu, dùng đá lạnh ướp phần chân gần đứt lìa của nạn nhân bị xe bồn cán, sau đó chuyển vào bệnh viện cấp cứu

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 21-11, xe máy BKS 93T1-3510 do người đàn ông (khoảng 60 tuổi) điều khiển lưu thông từ đường Đinh Tiên Hoàng về đường Điện Biên Phủ (quận 1, TP.HCM).

Khi đến đoạn vòng xoay Điện Biên Phủ (phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM), xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn BKS 51E-03308 chạy cùng chiều đang ôm cua.

Sau cú va chạm, người đàn ông đi xe máy cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe bồn. Bánh xe bồn cán nát, gần đứt lìa phần chân phải của người đàn ông.

Nạn nhân được người dân sơ cứu tại chỗ bằng cách cầm máu, ướp đá phần chân bị cán gần lìa, sau đó đưa đi cấp cứu. Tài xế xe bồn đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy vẫn kẹt cứng dưới gầm xe bồn, hư hỏng nặng.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích