Tạm giữ xe container chở hàng chục tấn lâm sản quý hiếm

Thứ sáu, 25/11/2016, 08:47
Khai với kiểm lâm Quảng Ngãi, tài xế Luyện cho rằng xe container chở hạt tiêu nhưng khi chủ hàng trình diện đã xuất trình giấy tờ là 34 tấn (cành, gốc, nhánh...) gỗ hương quý.

Chiều 24/11, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an huyện Đức Phổ tạm giữ phương tiện, mở rộng điều tra nguồn gốc gỗ hương quý hiếm trên xe container mang biển kiểm soát 90C trên đường vận chuyển từ miền Trung ra Bắc tiêu thụ.

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi tạm giữ, điều tra nguồn gốc hàng chục tấn gỗ hương quý hiếm trên xe container chiều 24/11. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Đại Quảng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Phổ, cho biết, nhận tin báo từ người dân, lực lượng cán bộ kiểm lâm phối hợp với công an địa phương lập chốt chặn, kiểm tra xe container chở lâm sản quý hiếm nghi có dấu hiệu sai phạm.

"Khoảng 2h sáng nay, chúng tôi phát hiện, yêu cầu tài xế dừng xe container kiểm tra thì anh này trình ra hợp đồng cho rằng đây là lô hàng hạt tiêu. Lúc đó, chúng tôi cam kết sẽ chịu bồi thường nếu nhận tin báo sai, kiên quyết kiểm tra hàng thì anh ta vội tấp xe vào cây xăng bên đường đóng cửa cố thủ đến sáng", Hạt trưởng Kiểm lâm Đức Phổ nói.

Cùng ngày, ông Đinh Bá Huy (ngụ Phú Yên) - chủ lô hàng đến Hạt Kiểm lâm Đức Phổ trình diện, cung cấp hồ sơ ban đầu. Theo đó, tài xế Quách Văn Luyện (ngụ Ninh Bình) đang vận chuyển 34 tấn (cành, nhánh, gốc, rễ) gỗ hương từ huyện Sông Hinh (Phú Yên) ra Bắc.

Vị chủ hàng phân trần, trong lúc đang làm thủ tục xuất hàng thì do tài xế "vội công việc" nên tự ý vận chuyển số gỗ hương này đưa đi tiêu thụ. Hiện chủ hàng vẫn chưa trình được hồ sơ thủ tục (do cơ quan kiểm lâm sở tại) xác nhận xuất đi 34 tấn gỗ hương này.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi kiểm tra lô hàng gỗ hương quý hiếm. Ảnh: Minh Hoàng.

Kiểm tra sơ bộ, trung tá Ngô Khắc Châu, Đội trưởng cảnh sát kinh tế (Công an huyện Đức Phổ), nhận định số gỗ hương trong thùng container hầu hết đã cưa xẻ từng khúc, trong đó có khúc gỗ tròn dài 1 m, ước số lượng có khả năng vượt hơn 40 tấn. Hồ sơ về lô hàng thiếu thủ tục để được vận chuyển, tiêu thụ theo quy định của pháp luật.

Theo ông Quảng, nếu cơ quan điều tra xác định số gỗ quý này là hợp pháp nhưng thiếu thủ tục trong quá trình vận chuyển thì cơ quan chức năng xử phạt hành chính chủ hàng khoảng 25 triệu đồng.

Trường hợp kết quả điều tra, cho thấy đây là gỗ quý bất hợp pháp (vượt quá 10m3 đối với gỗ hương), Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi sẽ đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lái xe lẫn chủ lô hàng này.

Theo Zing

Các tin cũ hơn