Phụ xe vác kiếm “truy lùng” nhân viên bến xe

Thứ hai, 13/03/2017, 09:24
Bị yêu cầu không được bắt khách tại khu vực cổng bến xe Vinh (Nghệ An), phụ xe Đào Đức Hòa đã về nhà cầm theo 2 thanh kiếm đòi “xử” nhân viên bến xe.

Đào Đức Hòa cầm kiếm dọa chém nhân viên bến xe Vinh. Ảnh camera an ninh ghi lại.

Vụ việc trên xảy ra vào đêm ngày 12-3. Theo đó, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, do một số phụ xe đứng chèo kéo, bắt khách phía trước cổng bến xe Vinh nên ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng bến xe Vinh (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), cùng anh Vinh, nhân viên làm việc tại bến xe, đã ra nhắc nhở và yêu cầu các nhà xe phải vào khu vực bến để đón khách.

Trong lúc anh Vinh nhắc nhở thì Đào Đức Hòa (SN 1976, trú TP.Vinh), là phụ xe của một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hà Nội, đã liên tục chửi bới, thách thức anh Vinh. Một lúc sau, Hòa chạy về nhà, tay cầm 2 thanh kiếm chạy tới khu vực cổng bến rồi vào trong bến xe, tìm “xử” anh Vinh. Phát hiện sự việc, một số phụ xe và nhân viên bến xe đã chạy vào can ngăn nhưng Hòa vẫn cầm kiếm chạy nhiều vòng truy tìm anh Vinh.

Được thông báo Hòa cầm kiếm tìm “xử” mình nên anh Vinh đã chạy trốn kịp thời. Đào Đức Hòa sau đó bị công an khống chế đưa về trụ sở. Toàn bộ diễn biến vụ việc được các máy camera an ninh tại bến xe ghi lại.

Được biết, Đào Đức Hòa là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án và tiền sự.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích