Vay nợ khoảng 250 triệu đồng nhưng không có khả năng thanh toán lại bị chủ nợ thúc ép nên Lý Thị N ở Phúc Thọ, Hà Nội, quẫn trí làm điều dại dột, thuê Doãn Văn D ở cùng huyện chặt tay, chân của mình.
Khua khoắng được nhiều tài sản giá trị và 2 chiếc Iphone 6 nhưng bị khóa mật khẩu, tên trộm liên hệ với 'khổ chủ' yêu cầu đưa mật khẩu điện thoại không sẽ đốt nhà.
Ngoài tăng cường lực lượng cảnh sát và bộ đội biên phòng chốt chặn ở biên giới, ban chuyên án còn huy động chó nghiệp vụ truy tìm nghi can giết 4 người ở Bát Xát (Lào Cai).
Liên quan đến vụ án người phụ nữ thuê người khác chặt chân tay mình để trục lợi tiền bảo hiểm hơn 3 tỷ đồng, theo phân tích của luật sư, người được thuê chặt chân, tay có thể bị khởi tố hình sự về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xem xét mọi yếu tố để nghiên cứu khởi tố vụ người phụ nữ thuê người chặt chân, tay mình nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Trong khi đó, Đội CSĐT đề xuất xử phạt hành chính hai người liên quan.
Một doanh nghiệp có trụ sở tại Củ Chi (TP.HCM) phản ánh việc hơn 26 tỷ đồng của doanh nghiệp gửi trong tài khoản ngân hàng VPBank bỗng dưng bị biến mất. Còn đại diện ngân hàng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý.
Theo các luật sư, hành vi giết bà Bông của Nguyễn Thọ (sau đó cơ quan điều tra bắt nhầm ông Huỳnh Văn Nén) thực hiện vào năm 1998 nên sẽ áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1985 chứ không phải Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, với hành vi phạm tội nghiêm trọng của Thọ, áp dụng bộ luật nào thì cũng đều đối mặt với mức án tử hình.
Tại phiên tòa sáng 24.8, bà Trần Ngọc Bích cùng luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhóm của bà đã đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của VNCB trong việc để Phạm Công Danh và đồng phạm rút 5.190 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của bà (không có chữ ký của tài khoản).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác định hành vi của chị L.T. N. chưa hoàn thành, mục đích trục lợi bảo hiểm chưa thực hiện được nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.