Lừa tình, gạt tiền ngày Valentine

Thứ ba, 14/02/2017, 09:28
Số tiền người Mỹ chi cho ngày Lễ Tình nhân năm nay dự kiến lên tới 18,2 tỉ USD, theo Hiệp hội Ngành bán lẻ quốc gia (NRF).

Đáng tiếc là một phần không nhỏ số tiền này có thể rơi vào túi của những kẻ buôn bán hàng giả.

Những món quà tình yêu phổ biến như nước hoa thường gia tăng số lượng hàng giả vào dịp Valentine, theo ông Jason Molina - quan chức Văn phòng New York của Cơ quan Điều tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Ước tính, thị trường hàng giả vào khoảng 600-700 tỉ USD/năm trên toàn thế giới và con số này vẫn tiếp tục tăng. Trong năm tài chính 2016, số lượng hàng giả bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ thu giữ tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lo ngại là hàng tỉ USD từ hoạt động buôn bán bất chính này có thể rơi vào tay những tổ chức khủng bố hay tội phạm nguy hiểm.

Không khí Valentine tràn ngập trong chợ hoa ở Bắc Kinh hôm 13-2

Ngoài nạn hàng giả, tình giả trên thế giới ảo cũng được cảnh báo cao độ trong ngày Lễ Tình nhân. Theo trang The Sydney Morning Herald (Úc), không khó hiểu khi các trang hẹn hò trực tuyến nghẽn mạng trong dịp Valentine khi những trái tim thiếu may mắn tích cực tìm kiếm cơ hội.

Lễ Valentine gần nhất đã chứng kiến ngày bận rộn nhất của ứng dụng hẹn hò Tinder trên điện thoại thông minh nhưng không may đây cũng là thời điểm không kém phần nhộn nhịp của những đối tượng lừa đảo trên mạng, theo cảnh báo của giới chức các nước Úc, Malaysia và Singapore ngày 13-2.

Úc đã thiệt hại gần 23 triệu USD vì những vụ lừa tình như vậy trong năm 2015, trong đó chỉ riêng tháng 2 đã chiếm 4,4 triệu USD.

Các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, chúng sử dụng hình ảnh webcam đánh cắp và phần mềm đổi giọng nói để qua mặt “con mồi”. Nếu tỉnh táo, hẳn người ta sẽ cẩn trọng trước những “trai xinh, gái đẹp” hoàn hảo quá mức.

Tuy nhiên, những trái tim cô đơn đang nôn nóng tìm kiếm một nửa đôi khi lại cố tình làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo. Một khi trúng kế, các nạn nhân có thể bị lừa tiền, mất thông tin cá nhân, thậm chí bị thao túng tài khoản ngân hàng hoặc bị uy hiếp gửi ảnh nóng…

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn