Ngô Kỳ Long kiếm hơn 16 triệu USD năm 2013

Thứ năm, 07/11/2013, 10:29
Với một năm thành công tại thị trường Đài Loan và Đại lục, nam diễn viên nổi tiếng đứng đầu danh sách nghệ sĩ Đài thu nhập cao 2013. 
a22-8031-1383790100.jpg

Kỳ Long, Mạc Sầu, những nghệ sĩ Đài Loan kiếm tiền giỏi nhất 2013.

Báo chí Đài Loan ngày 6/10 đưa tin, sau một năm làm việc thành công tại thị trường Đại lục, Ngô Kỳ Long thu nhập khoảng 100 triệu NDT (16 triệu USD), trở thành nam nghệ sĩ Đài Loan kiếm tiền nhiều nhất năm 2013. Đây là năm thứ ba liên tiếp ngôi sao này giành vị trí đầu bảng xếp hạng. Cũng theo thống kê này, nữ ca sĩ 21 tuổi Ngô Mạc Sầu với một năm thắng lợi trên địa hạt quảng cáo cũng thu về 130 triệu NDT (hơn 21,3 triệu USD). Đây là năm đầu tiên cô giành vị trí tiên phong ở "bảng vàng".

Cũng theo đánh giá của báo chí Đài, "Tứ gia" Ngô Kỳ Long thực sự là một tên tuổi hot tại Đại lục. Cát-xê đóng phim truyền hình của anh tại thị trường này có giá khoảng  700.000 - 800.000 NDT (hơn 130.000 USD). Ngoài diễn xuất, Kỳ Long còn kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị, chỉ riêng khoảng từ tháng 11 năm ngoái tới nay, anh ký 5 hợp đồng.

11-6601-1383790100.jpg

Thành công của "Bộ bộ kinh tâm" giúp Ngô Kỳ Long trở thành cái tên sáng giá của làng giải trí Đại lục.

Đánh giá của phương tiện truyền thông Đài cũng cho thấy, những tên tuổi như Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa... tiếp tục giữ phong độ với mức thu nhập đáng ngưỡng mộ. Ngoài cát-xê mỗi tập phim truyền hình khoảng 500.000 NDT, Lâm Tâm Như xuất hiện với vai trò khách mời trong hai bộ phim điện ảnh, đóng khoảng 12 quảng cáo, đảm nhận vai trò nhà sản xuất phim..., thu nhập 2013 ước tính khoảng 50 triệu NDT (8 triệu USD). Đàn em của cô, Hoắc Kiến Hoa dù dính vào scandal tình ái nhưng vẫn giữ vững phong độ, với mức thu nhập khoảng 41 triệu NDT. Những tên tuổi khác như An Dĩ Hiên, Hà Nhuận Đông đều nằm trong top những nghệ sĩ kiếm tiền cao của giới nghệ Đài.

Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn