Bến xe Miền Đông "cháy" vé Tết

Thứ năm, 15/01/2015, 07:45
Sáng 13/1, tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM) lượng khách mua vé Tết không đông như ngày đầu tiên mở bán (10/1). Nhưng đến khoảng 11 giờ, bốn nhà xe đăng ký bán vé Tết ngày cao điểm đã không còn vé.

Nhiều người xếp hàng từ khuya để mua vé tại BX Miền Đông

Nhiều người xếp hàng từ khuya để mua vé tại BX Miền Đông

Vé từ ngày 25 đến 27 âm lịch đã hết

Bốn nhà xe đăng ký bán vé Tết ngày 13/1 tại bến xe Miền Đông gồm: Chín Nghĩa, Bình Tâm, Thuận Thảo, Thiên Trang. Các nhà xe này chủ yếu bán vé đi miền Trung (Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Đà Nẵng...). Nhiều hành khách đến xếp hàng từ 3 giờ sáng để đăng ký mua vé nhưng không mua được. Khác với những ngày đầu, ngày 13/11 hành khách đến mua vé xếp hàng trật tự hơn do bảo vệ bến xe và nhân viên điều hành nhà xe đã hướng dẫn hành khách đảm bảo trật tự, an ninh.

Đến gần 11 giờ, nhà xe Bình Tâm thông báo đã hết vé ngày 23, 27 Âm lịch, những ngày khác còn vé. Dù bán được khoảng 500 vé, nhưng đến 10 giờ 30, nhà xe Thiên Trang cũng thông báo hết vé ngày 26, 27 Âm lịch, công ty sẽ bổ sung bán vé 2 ngày trên vào ngày 17, 18/1 tới. Nhà xe Sao Vàng, chạy tuyến Quảng Ngãi cũng hết vé từ ngày 25 - 28 Âm lịch.

Anh Nam, hành khách mua chuyến xe về Huế ngày 27 Tết than thở: “Đi hỏi khắp các nhà xe ở trong bến mà không xe nào còn vé, đành về chờ dịp sau”. Đại diện nhà xe Bình Tâm cho biết: “Đến sáng 13/1, số lượng vé Tết bán ra đã hết 80%. Trong đó, vé từ ngày 25 đến 27 tháng Chạp đã hết sạch. Dù chúng tôi đã cố gắng sắp xếp xe, tăng chuyến nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân”.

Lý giải tình trạng hết vé sớm, các nhà xe cho rằng do hai ngày đầu mở bán vé Tết, hành khách đã đến mua hết. Có những công ty bán cả một nghìn vé mỗi ngày nên phải sắp xếp xe mới bán tiếp. Đến thời điểm này, giá vé những ngày cao điểm Tết Ất Mùi đã không còn. Ngay cả nhà xe Phương Trang, Mai Linh, Thành Bưởi… cũng vẫn chưa có lịch cụ thể bán vé Tết.

Xăng giảm, giá vé vẫn tăng

Công ty Thiên Trang cho biết, giá vé từ ngày 12 - 16 tháng Chạp sẽ tăng 20% chuyến TP.HCM - Quảng Ngãi. Nhưng cao điểm từ ngày 22-30 tháng Chạp vé tăng 60% (xe giường nằm giá ngày thường 370 nghìn đồng tăng tới 590 nghìn đồng/vé ). Còn Công ty Bình Tâm cũng tăng từ 20%-60% tùy theo ngày.

Tương tự, công ty Hoàng Long, chuyến Sài Gòn- Hải Phòng tăng 60% giá vé từ ngày 21-30/12 Âm lịch với giá vé 1.632.000 đồng/vé. Như vậy, hầu hết các nhà xe ở bến xe Miền Đông đều tăng 60% từ ngày 22-30/12 Âm lịch, và tăng 40% từ 17-21/12 Âm lịch, tăng 20% từ 12-16/12 Âm lịch.

Tại bến xe Miền Đông, nhiều hành khách tỏ ra bức xúc vì ngoài việc phải xếp hàng để chầu chực mua vé, hành khách còn phải chịu thiệt thòi khi mua vé với giá rất cao so với ngày thường.

Vẻ mệt mỏi do chờ vé từ sớm, Nguyễn Thị Mai, sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM cho biết: “Em đến bến xe từ 5 giờ sáng nhưng chờ đến 11 giờ 30 vẫn chưa có vé đi Tuy Hòa (Phú Yên). Năm nay vé hết sớm hơn năm ngoái. Mọi năm ngày 15 Âm lịch các nhà xe mới tăng giá vé nhưng năm nay vé đi từ ngày 12 tháng Chạp đã tăng trong khi giá xăng giảm mạnh”.

Chia sẻ về việc bến xe đã hết vé Tết từ ngày 25 - 27 Âm lịch, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc BX Miền Đông cho rằng, so với năm ngoái, vé bán nhanh hơn, đặc biệt những ngày cao điểm đã không còn vé. Đây là do tâm lý hành khách sợ hết vé nên đến mua từ sớm. Bến xe Miền Đông sẽ sắp xếp các doanh nghiệp khác lần lượt đăng ký bán vé Tết trong thời gian tới, bố trí tăng cường chuyến đảm bảo đủ xe, đủ vé cho mọi người về quê ăn Tết.

Theo GTVT

Các tin cũ hơn