Bị đánh rơi răng vì áp dụng toán học vào thực tế

Thứ năm, 16/07/2020, 21:43
Thấy Tèo tới lớp với một bên má sung đỏ, cô giáo lo lắng hỏi: "Em bị làm sao thế Tèo?".
Bị đánh rơi răng vì áp dụng toán học vào thực tế - 1

- Do em làm theo lời cô dạy. – Tèo ấm ức – Cô luôn bảo với chúng em là toán rất có ích và được ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Cô giáo ngạc nhiên:

- Đúng là cô nói vậy, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc em bị đánh.

Tèo thở dài:

- Sáng nay, em ra chợ nói với bà bán thịt heo là "Thím ơi, bán con 2 mũ chia cho logarit cơ số 10 trừ tích phân x mũ 2 cận từ 0 đến 1 kilogram thịt heo". Tự dưng nghe xong, bà ấy liền dùng lực cỡ 500N đi theo quỹ đạo cong. Cánh tay đòn là bả vai, xoay người góc 45 độ tác dụng lên má em theo phương xiên góc 30 độ, kết hợp trọng lực, lực đẩy của cánh tay và quán tính của bàn tay ép một lực vô cực trên má của em.

Cô giáo sốt ruột:

- Thế em có bị thương ở đâu nữa không?

Tèo buồn bã đáp:

- Em bị rơi x cái răng, cô hãy tìm x, biết 4 là thừa số dương khai căn bậc 2.

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn