Đột kích 'ổ' ăn chơi trác táng giữa trung tâm thành phố

Thứ ba, 20/05/2014, 07:49
Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT, Công an quận 1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thị Châu (tên gọi khác là Thanh, 29 tuổi, tạm trú quận 1) để điều tra, làm rõ vụ môi giới nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm cho thực khách.

Đối tượng Châu bị bắt giữ - Ảnh nguồn: VOV

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác quản lý địa bàn, cách đây hơn một tháng, trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 1, đã phát hiện nhà hàng Phượng Đỏ (số 242B Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) là tụ điểm ăn chơi trác táng nhưng kín cổng cao tường.

Căn nhà 4 tầng lầu, với cả chục phòng VIP, được trang bị tivi, đèn màu vũ trường, âm ly loa thùng; đặc biệt dàn nữ tiếp viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ khách làng chơi "tới bến". Cứ sau 24 giờ khuya, mặc dù cửa nhà hàng đã đóng kín nhưng khách đến chỉ cần gõ cửa nhân viên sẽ tiếp đón phục vụ khách đến sáng.

Đặc biệt, khách vào đây uống từ hai thùng bia trở lên, boa nhiều tiền cho tiếp viên thì sẽ được bà Châu bật đèn xanh cho “đào” múa sex phục vụ khách.

Thậm chí, nếu khách làng chơi muốn mua dâm, Châu sẽ điều “đào” đến khách sạn bán dâm.

Rạng sáng 19/5, trinh sát đã ập vào khách sạn T.D trên đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, bắt quả tang ba nữ tiếp viên của nhà hàng Phượng Đỏ đang bán dâm cho khách tại đây.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác đã tiến hành kiểm tra nhà hàng Phượng Đỏ và phát hiện tại phòng 3B (lầu 3) có 5 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, trong đó có một nữ tiếp viên không một mảnh vải che thân đang múa sex khiêu dâm phục vụ một nhóm khách tại đây.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Châu là người nhận 500.000 đồng của khách để điều động 3 nữ tiếp viên đến khách sạn nói trên bán dâm cho khách.

Tại trụ sở công an, bước đầu, Châu khai nhận tại nhà hàng này có 6 quản lý điều “đào”, các nữ tiếp viên đều lưu trú tại nhà hàng. Riêng Châu đã đảm nhận công việc quản lý tại nhà hàng này được 4 năm nay.

Hiện cơ quan công đang mở rộng điều tra vụ việc.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích