Hơn 80 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 04/01/2015, 07:15
Cả nước xảy ra 160 vụ tai nạn, làm 81 người tử vong và gần 100 người bị thương trong ba ngày đầu năm mới, chủ yếu ở loại hình đường bộ.

Theo  Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, chỉ riêng ngày 3/1, cả nước đã xảy ra 61 vụ tai nạn, làm chết 34 người, bị thương 38 người. Tổng cộng 3 ngày đầu năm 2015, số người tử vong do tai nạn lên 81 và gần 100 trường hợp bị thương.

Trong ngày 3/1, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước gần 2 tỷ đồng đồng; tạm giữ 14 ôtô, hơn 1.200 xe máy.

Ủy ban an toàn quốc gia cho hay những ngày qua đã nhận được khoảng 18 phản ánh của người dân về việc chở quá tải, chở quá số người quy định, chạy đón trả khách không đúng nơi, tăng giá vé tại tuyến phà Hồng Ngư - Đồng Tháp; Kiên Giang - Vũng Tàu; Hà Nội - Quảng Ninh; Nha Trang - Sài Gòn.

Trong năm 2014, toàn quốc xảy ra 25.320 vụ tai nạn giao thông (giảm 13,8% so với 2013), làm chết hơn 8.990 người (giảm 4%), bị thương trên 24.410 (giảm 17,2).Từ cơ sở này, một trong những trọng tâm của nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 là hàng năm mỗi tỉnh, thành phố phải quyết tâm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) từ 5 đến 10%.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn