Bán người yêu lấy 2,8 triệu đồng

Thứ tư, 01/04/2015, 07:25
Không tìm được thiếu nữ để bán sang Trung Quốc, Luật đã đưa cô người yêu 16 tuổi của anh ta "thế chân" và nhận 2,8 triệu đồng từ chủ chứa.

Theo bản án sơ thẩm ngày 31/3 của TAND Hà Nội, Trần Đình Luật (25 tuổi, Quốc Oai) có tình cảm với cô gái giúp việc ở quán ăn tên là Lành, 16 tuổi.

l1-4646-1427794217.jpg

Bị cáo Luật tại toà.

Một tháng sau khi yêu Lành, Luật gặp 3 người bạn cùng quê gồm: Nguyễn Đức Long, Dương Như Đạt và Nguyễn Văn Quân. Cả nhóm bàn tìm các cô gái mới lớn bán sang Trung Quốc. Không tìm được ai, Luật đã "chọn" Lành.

Tháng 4/2012, hắn vờ rủ người yêu nhí đi chơi rồi đưa qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc bán cho một chủ chứa. Phi vụ buôn người này, Luật được trả công 2,8 triệu đồng. Cuối tháng 1/2014, được một người đồng hương giúp đỡ, Lành trốn thoát khỏi "tổ quỷ" về Việt Nam tố cáo hành vi của Luật.

Tại phiên tòa, Lành cho hay đã bị chuyển qua 3 nhà chứa, không nhớ một ngày phải tiếp bao nhiêu khách mua dâm, không được nhận tiền lương.

HĐXX đã tuyên phạt Luật, Quân, Đạt mỗi bị cáo 8 năm tù, Long lĩnh 7 năm về tội Mua bán người.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn