Một bị cáo nhận 2 án tử

Thứ sáu, 03/04/2015, 19:43
Do tàng trữ, buôn bán đến 2 tạ ma túy, Kiểm bị tuyên 2 án tử đối với 2 tội danh là “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy”.Tại tòa, vợ Kiểm ngất xỉu.

Sau 8 ngày nghị án, ngày 3-4, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kiểm (33 tuổi, quê Nghệ An) 2 án tử hình về hai tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Lê Văn Hạnh (41 tuổi, anh ruột Kiểm) cũng bị tuyên tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Vợ của Kiểm là bị cáo Đặng Thị Thanh (29 tuổi) nhận 23 năm tù giam về hai tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi nghe tuyên án, Thanh ngất xỉu tại tòa. Được biết, Thanh và Kiểm còn có 2 con nhỏ.

Bị cáo Kiểm

Bị cáo Lê Đình Kiểm bị tòa tuyên 2 án tử hình về 2 tội mua bán, tàng trữ ma túy

Bị cáo Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ TP HCM), bị tuyên phạt chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Lê Văn Nhật (20 tuổi, quê Nghệ An, giúp việc cho vợ chồng Kiểm) nhận mức án 2 năm tù giam về tội “che giấu tội phạm”.

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26-3, TAND Bình Dương đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2012, Hạnh lấy ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương cho Kiểm phân phối. Tính tới thời điểm bị bắt, cặp anh em này đã tàng trữ và mua bán khoảng 600 bánh heroin (200kg), chỉ tính riêng Kiểm đã thu lời khoảng 4 tỉ đồng.

Vụ án này được phá vào ngày 5-8-2013, khi công an phát hiện, bắt giữ Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) đang vận chuyển 2 bánh heroin. Vân khai mua heroin từ Kiểm. Sau đó, công an ập vào nhà Kiểm bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều bánh heroin.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn