Công an Đồng Nai kết luận vụ cô gái bị "người lạ" đánh rách môi

Chủ nhật, 04/10/2015, 23:01
Theo công an tỉnh Đồng Nai, việc cô gái tố nhóm CSGT trạm Ngã 3 Thái Lan “nhận 500 ngàn đồng” là chưa đủ cơ sở để kết luận.

Ngày 4-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết luận về vụ việc chị Đỗ Vũ Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ TP HCM) tung clip lên mạng xã hội, tố cáo tổ CSGT và người mặc thường phục đứng trong nhóm đã hành hung chị.

Kết luận xác định trong lúc xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 51, thượng úy Võ Chí Công- cán bộ Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan thuộc Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai - đã có sai phạm khi cho Phạm Minh Trí (35 tuổi; ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; làm nghề tiếp thị sữa) đứng nghe bộ đàm và ghi chép vi phạm tốc độ, thời gian, biển kiểm soát phương tiện vi phạm "giúp" công an. Từ đó dẫn đến việc ông Trí đánh vào mặt chị Đỗ Vũ Hoàng Anh gây thương tích.

Chị Hoàng Anh bị đánh dập môi, chảy máu khi tranh cãi với CSGT (ảnh do nhân vật trong clip cung cấp)
Chị Hoàng Anh bị đánh dập môi, chảy máu khi tranh cãi với CSGT (ảnh do nhân vật trong clip cung cấp)

Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 45 phút ngày 4-9, trong lúc tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 51 (đoạn qua thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì phát hiện anh Nguyễn Võ  Dương (ngụ TP HCM) đi xe máy chạy quá tốc độ quy định 56/40 km/h nên yêu cầu dừng xe.

Lúc này, thượng úy CSGT Võ Chí Công thông báo lỗi với anh Dương và yêu cầu về trạm nộp phạt 750.000 đồng. Thấy anh Dương bị lập biên bản xử phạt hành chính, chị Anh (ngồi sau xe anh Dương) đã lấy điện thoại hướng về phía ông Công để ghi hình, đồng thời liên tục hỏi “Tại sao ở đây đưa 500.000 đồng là được đi, mà về trên trạm phạt 750.000 đồng và giam bằng lái 1 tháng?”.

Thấy chị Anh quay video, Phạm Minh Trí đã đi đến dùng vai hất mạnh vào người chị Anh với ý định làm cho chị rơi điện thoại để không tiếp tục quay phim nữa. Thấy vậy, chị Anh xô Trí ra thì ông này quay lại vung tay đánh vào mặt chị làm chị chảy máu miệng. Nhóm CSGT lúc này mới lao tới can ngăn.

Vụ việc sau đó được đưa về trụ sở trạm CSGT để giải quyết. Tại đây, ông Công, Trí đã xin lỗi chị Anh và thương lượng bồi thường 2 triệu đồng.

Đến ngày 5-9, video clip về vụ việc trên được tung lên mạng xã hội kèm lời tố cáo của cô gái rằng mình bị "người lạ" trong nhóm CSGT trạm Ngã 3 Thái Lan đánh trong lúc cô đang tranh cãi với CSGT về việc nhóm này “nhận 500.000 đồng"; bạn trai cô đứng gần đó cũng bị túm lại nên không thể can thiệp.

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Clip lan truyền trên mạng khiến rất nhiều người quan tâm. Sau đó, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, theo công an tỉnh Đồng Nai, việc “nhận 500 ngàn đồng” là chưa đủ cơ sở để kết luận.

Liên quan vụ việc tai tiếng này, Công an xã Long An, huyện Long Thành lập hồ sơ xử phạt ông Trí 2,5 triệu đồng vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt kiểm điểm ông Võ Chí Công đồng thời kiểm điểm chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ trạm Ngã 3 Thái Lan cũng như toàn Phòng CSGT về công tác tuần tra, kiểm soát.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn