Vụ sập nhà làm 10 người thương vong: Đình chỉ công trình

Thứ bảy, 07/11/2015, 08:14
Sáng ngày 6/11, Tổ địa chính phối hợp với Tổ quản lý trật tự đô thị xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính căn nhà sập trong quá trình xây dựng tại tổ 14, ấp 2A, làm 10 người thương vong.

Tại thời điểm lập biên bản, chủ đầu tư không có mặt tại công trình nên đoàn của UBND xã đã tiến hành lập biên bản vắng chủ theo nghị định số 180/2007/ NĐ-CP. Sau đó, UBND xã đã ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Tổng diện tích căn nhà vi phạm là 112m2 (8mx14m). Trong đó phần diện tích nhà cũ là 56m2 (4mx14m), phần diện tích mở rộng là 56m2.

Căn nhà được kết cấu cột gạch, vách gạch, gác lửng, mái tôn. Đây là phần diện tích thuộc một phần thửa 184, tờ bản đồ số 11 của hộ bà Nguyễn Thị Chơn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/11, công trình xây dựng căn nhà này đã bị sập làm 1 người tử vong và 9 người bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Dũng (1977). Các nạn nhân còn lại gồm:  Nguyễn Văn Dô (1961), Trương Trọng Tín (1968), Nguyễn Văn Chính (1956), Nguyễn Văn Hiếu (1970), Nguyễn Văn Hoàng (1983), Võ Văn Đồng (1969), Trần Văn Huy (1995), Nguyễn Văn Hòa (1956) và Nguyễn Văn Thân (1980), đang được chăm sóc tại BV Bình Tân.

Sáng 6/11, lãnh đạo Đảng Ủy, UBND xã đã đến BV Bình Tân  thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân tử vong 2.000.000 đồng và người bị thương 1.000.000 đồng.

Hiện trường công trình nhà sập làm 10 người thương vong

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn