Cảnh sát biển bắt tàu buôn lậu Thái Lan có 'hàng nóng'

Thứ tư, 25/11/2015, 13:57
Kiểm tra tàu Thái Lan đang bán dầu DO trái phép cho ngư dân Việt Nam trên vùng biển Tây Nam, Cảnh sát biển phát hiện một khẩu súng Thompson và 17 viên đạn.

Sáng 25/11, lực lượng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã áp tải tàu dầu V.Lucky của Thái Lan và tàu ngư dân Việt Nam về cảng An Thới, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để điều tra về hành vi buôn lậu dầu DO.

Tàu Thái Lan chở gần 200 nghìn lít dầu bị phát hiện sang chiết trái phép, được áp tải về Phú Quốc đề điều tra

Trước đó, đêm 22/11, tàu dầu V.Lucky đang sang chiết dầu trái phép cho tàu Việt Nam trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Indonesia thì bịCảnh sát biển bắt quả tang.

Trên tàu Thái Lan có 5 thuyền viên, chở gần 170 nghìn lít dầu DO. Đặc biệt, cảnh sát biển phát hiện họ có khẩu súng Thompson và 17 viên đạn.

Cảnh sát biển kiểm tra, niêm phong lượng dầu trên tàu Thái Lan.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay đã bắt 10 tàu nước ngoài buôn lậu dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam. "Đây là lần đầu tiên phát hiện tàu buôn lậu dầu có trang bị vũ khí", một cảnh sát biển cho biết.

"Hàng nóng" trên tàu buôn lậu dầu của Thái Lan. Ảnh: CSB

Theo VNE

Các tin cũ hơn