Bắt đối tượng lừa tình, chiếm đoạt tài sản của hàng loạt phụ nữ

Thứ hai, 14/03/2016, 08:40
Với vẻ ngoài ưa nhìn, Hùng lên mạng “Zalo” làm quen với nhiều phụ nữ rồi dùng vũ lực ép buộc quan hệ tình dục, sau đó cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 14/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang lập hồ sơ bàn giao Phạm Văn Hùng (31 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, sống lang thang) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục làm rõ việc đối tượng này chiếm đoạt tài sản và cưỡng ép nhiều nạn nhân nữ để quan hệ tình dục.

Nghi can Hùng vừa bị Công an Thủ Đức bắt giữ. Cơ quan điều tra đang lập hồ sơ chuyển đối tượng về Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục xử lý.

Trước đó rạng sáng ngày 13/3, Tổ công tác thuộc Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức tuần tra trên đường số 9 thì phát hiện Hùng điều khiển xe máy BKS 60Z4…. có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành chặn dừng, kiểm tra hành chính.

Đối tượng Hùng không xuất trình được giấy tờ xe. Khi Công an tiến hành kiểm tra dưới cốp xe máy, phát hiện có nhiều giấy tờ như CMND, GPLX, bằng cấp... mang tên người khác, 3 ĐTDĐ (2 Iphone 6 và 4; Samsung), đối tượng được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận từ nằm 2013 đến nay đã thực hiện 7 vụ cưỡng ép hàng loạt phụ nữ để quan hệ tình dục và lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của họ.

Theo đó với vẻ ngoài ưa nhìn, thông qua mạng xã hội Hùng lên Zalo lấy nickname “Tuấn Anh” rồi làm quen với nhiều phụ nữ. Khi hẹn gặp nhau, Hùng tỏ ra galăng, tỏ tình và trong lúc đi uống nước đối tượng này đã đe doạ, ép buộc nạn nhân để quan hệ tình dục. Lợi dụng nạn nhân sơ hở hoặc thậm chí dùng thủ đoạn khống chế để lấy tài sản của những người phụ nữ, sau đi đạt được mục đích, Hùng bỏ trốn.

Với thủ đoạn như trên, Hùng đã lấy nhiều xe máy, ĐTDĐ…của các phụ nữ ở các địa bàn như Trảng Bom, thành phố Biên Hoà, Long Thành (Đồng Nai), TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Mới nhất là vào tối 12/3, Hùng hẹn gặp chị M.H (25 tuổi, ngụ xã Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và ép nạn nhân vào nhà nghỉ ở thành phố Biên Hoà. Sau khi quan hệ tình dục xong, Hùng đe doạ, cưỡng đoạt của chị H. chiếc ĐTDĐ Iphone6 rồi tẩu thoát.

Riêng chiếc xe tên Hùng sử dụng lúc bị bắt, y khai nhận chiếm đoạt của một phụ nữ tên C. tại ngã 3 Trị An, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào tháng 6/2013.

Hiện cơ quan điều tra đang kêu gọi các nạn nhân đến trình báo, cung cấp thông tin nhằm củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Hùng.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn