Nợ tiền đánh bạc, một người Long An bị đánh chết ở Campuchia

Thứ sáu, 18/03/2016, 10:34
Gia đình xác nhận người bị đánh chết ở Campuchia ngày 15-3, là ông Nguyễn Văn Dương (41 tuổi), ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.  

Sáng 18-3, ông Phạm Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường cho biết: “Thi thể ông Dương chết ở một khách sạn trong casino ở Campuchia đã được đưa về Việt Nam để bàn giao cho gia đình an táng”.

Ông Dương hành nghề chạy honda ôm ở gần cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, trước khi bị “xử”

Theo thông tin từ bạn bè nạn nhân, chiều 13-3, ông Dương đi cùng vài người bạn, nói sang bên kia biên giới mua vài thứ đồ điện tử về sử dụng.

Đến gần 18 giờ, có một số điện thoại từ nước ngoài gọi cho mẹ ông Dương nhưng do cảnh giác với những số điện thoại lạ nên bà không nghe. Sau đó, khoảng 12 giờ ngày 15-3, cũng qua điện thoại, gia đình nhận được tin ông Dương đã chết do nợ tiền đánh bạc.

Một số thanh niên dự đám tang cho biết có nghe thông tin ông Dương vay 2.000 USD để vào casino. Do thua hết tiền, ông bị bắt giữ và nhóm giữ người đã điện về nhà, kêu đem tiền sang chuộc mạng nhưng gia đình không nghe điện thoại chúng “xử’ đến chết.

Theo Phó chủ tịch UBND xã, ông Dương chạy xe ôm và làm thuê cho dân địa phương; hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, vợ làm công nhân ở TP.HCM. Ông có 3 người con, con lớn đã 17 tuổi.

Ngày 15-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết phía Campuchia thông tin cho Công an tỉnh Tây Ninh là có một nhóm người Việt Nam đang bị giam giữ tại khách sạn trong casino New World thuộc TP.Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Trong nhóm này, có một người đàn ông bị đánh đến tử vong nhưng chưa rõ tung tích, địa chỉ.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
  • Xem XSMT hôm nay
  • Kết quả XSMT hôm nay