Hà Nội: Chủ hiệu cầm đồ điều hành đường dây đánh bạc "khủng", 3 tháng giao dịch 42 tỷ đồng

Thứ tư, 06/01/2016, 08:51
Cơ quan điều tra xác định, với hình thức đánh bạc qua mạng Internet như lô đề, cá độ bóng đá, trong một thời gian ngắn, số tiền đánh bạc của các đối tượng lên đến hơn 42 tỉ đồng.    
Hoàng, Dũng, Thái bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Ngày 5/1, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ CA) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội đồng loạt ra quân khám xét nơi ở, bắt giữ khẩn cấp các đối tượng cầm đầu Bùi Đăng Hoàng (SN 1990, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội); Đỗ Tiến Dũng (SN 1983, trú tại phường Vạn Phúc, Hà Đông) cùng đồng bọn trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn TP.Hà Nội.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ Bùi Đăng Hoàng tại cửa hàng kinh doanh cầm đồ, (đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông), khi đang điều hành 2 tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng bong88.com, có nickname TVAAB6 và một tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề trên trang ag.new789.net, có nickname TV6.

Tại địa chỉ trên, Hoàng thuê nhà của một gia đình để mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ nhưng thực chất đây là nơi điều hành các hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Qua tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, Bùi Đăng Hoàng từng có 1 tiền án về tội đánh bạc vào năm 2006.

Hoàng là đối tượng quản lý 3 tài khoản cá độ bóng đá và 2 tài khoản lô đề. Trong đó, Hoàng chia mạng tổng trên bong88.com và trang lô đề ag.new789.net thành nhiều đại lý cấp nhỏ hơn để giao cho các đàn em quản lý điều hành.

Các đàn em quản lý của Hoàng lại chia thành nhiều tài khoản đánh bạc để cung cấp cho các con bạc trực tiếp đánh bạc trên mạng Internet. Từ ngày 1/8 đến 23/11/2015, số tiền giao dịch qua tài khoản bóng đá mà Hoàng quản lý lên tới hơn 42 tỷ đồng

Cơ quan chức năng xác định, điều hành tổ chức đánh bạc và thanh toán tiền được Hoàng phân công cho từng đối tượng: Đặng Tiến Sơn, Nguyễn Đức Thọ, Trung “rừng” và Tùng “híp”…

Còn đối tượng cầm đầu Đỗ Tiến Dũng cũng đã từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 1999. Dũng được Hoàng cấp cho 3 tài khoản cấp độ đại lý cá độ bóng đá là: TVAAB605, TVAAB607 và TVAAB609 và 4 tài khoản lô đề.

Sau đó, Dũng chia thành nhiều tài khoản đánh bạc để cung cấp cho con bạc trên địa bàn quận Hà Đông và một số địa bàn lân cận để các con bạc đánh lô đề và cá độ bóng đá với Dũng trên mạng Internet, thông qua kết quả quay sổ xổ hàng ngày và các trận bóng đá quốc tế gồm giải vô địch các Quốc gia: Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Cúp C1 Châu Âu…

Cơ quan điều tra cũng làm rõ một số con bạc tham gia đường dây đánh bạc với Dũng dưới hình thức cá độ bóng đá như Nguyễn Trung Hiếu (33 tuổi), Trịnh Văn Thắng (29 tuổi), cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 đối tượng. Trong đó Bùi Đăng Hoàng, Đỗ Tiến Dũng là 2 đối tượng tổ chức đánh bạc.  5 con bạc còn lại gồm: Nguyễn Trung Hiếu, Trịnh Văn Thắng, Vũ Văn Quân, Lâm Xuân Thái, Nguyễn Đình Hùng.

Hiện cơ điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích