Dí dao nhọn vào cổ, ép nữ sinh lên xe máy giữa ban ngày

Thứ hai, 04/01/2016, 15:26
Trưa nay 4-1, hàng trăm người dân ở Thanh Hóa hoảng hồn chứng kiến 1 nam thanh niên dí dao nhọn vào cổ 1 nữ sinh viên trước cổng trường ĐH, ép lên xe máy chở đi.
Nam thanh niên dùng dao nhọn dí vào cổ nữ sinh viên trước cổng Trường ĐH Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Chiều ngày 4-1, ông Mai Đại Dương, Trưởng Công an phường Đông Vệ (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nữ sinh viên Trường ĐH Hồng Đức bị 1 nam thanh niên dí dao vào cổ ép lên xe máy rồi đưa đi.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 4-1, tại khu vực trước cổng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (thuộc phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Vào thời gian trên, đối tượng tên Cường (ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã cầm dao dí vào cổ cô gái tên Đ.T.V.A. (sinh viên Trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hóa) rồi dọa giết nếu không làm theo ý của Cường.

Thấy sự việc, hàng trăm người dân và sinh viên đã tới can ngăn, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an. Dù lực lượng công an đã tới hiện trường động viên, khuyên ngăn nhưng Cường vẫn không buông tha cho cô gái mà ép cô gái lên xe máy để một người khác chở đi về hướng huyện Triệu Sơn.

Lực lượng Công an TP.Thanh Hóa đã âm thầm bám theo phía sau, khi đến khu vực ngã tư Giắt, huyện Triệu Sơn, lợi dụng lúc Cường sơ hở, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng, giải cứu nữ sinh.

Theo ông Mai Đại Dương, khi bị khống chế, Cường có biểu hiện của người bị “ngáo đá”, còn nữ sinh V.A. chỉ bị xây xước nhẹ ở cổ. “Ghi nhận ban đầu Cường và nữ sinh A. có quan hệ tình cảm với nhau” - ông Dương nói.

Được biết, hiện nam thanh niên trên đang được tạm giữ tại Công an huyện Triệu sơn để làm rõ sự việc.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn