Đâm chết người từ việc xưng hô ngang hàng

Thứ ba, 29/12/2015, 08:58
Do mẫu thuẫn về cách xưng hô ngang hàng, hai nhóm thanh niên đã gây chiến với nhau khiến một người chết và người khác bị thương.

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Công Ninh (27 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra hành vi Giết người.

Ngoài ra, đơn vị này cũng tạm giữ Huỳnh Quốc Đạt (32 tuổi, quận Tân Bình) Phạm Văn Sơn (34 tuổi) Bùi Văn Tiệp (25 tuổi, cùng quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Nhật Hoàng (29 tuổi, ở quận 11).

Phạm Công Ninh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khánh Trung.

Theo cơ quan điều tra, nhóm 3 thanh niên gồm Sơn, Ninh, Tiệp mâu thuẫn với nhóm của Hoàng và Đạt về cách xưng hô ngang hàng. Khoảng 1h30 ngày 24/12, nhóm của Sơn đuổi đánh nhóm của Hoàng.

Sau cuộc hỗn chiến, Hoàng bị Ninh đâm gục tại chỗ. Đạt cũng bị Sơn và Tiệp đánh trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên đất Cảng lên xe tẩu thoát.

Hai nạn nhân còn lại được người dân đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu nhưng Hoàng đã tử vong trước khi tới được bệnh viện. Còn Đạt bị thương ở chân.

Khi cảnh sát xuống hiện trường để khám nghiệm, chủ quán nhậu đã dọn sạch sẽ khiến các dấu vết bị xáo trộn, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Với nghiệp vụ riêng của mình, cảnh sát đã lần ra các nghi can gây án và vận động gia đình khuyên họ ra đầu thú.

Theo Zing

Các tin cũ hơn