Người đàn ông tưới xăng đốt chết thầy cúng

Thứ ba, 29/12/2015, 09:01
Nghi ngờ ông Hai yểm bùa khiến gia đình gặp chuyện xui xẻo, Huynh tưới xăng lên người thầy cúng rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân 89 tuổi thiệt mạng.

Ngày 28/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, y án 17 năm tù với Lâm Hoàng Huynh (47 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội Giết người.

Huynh tại tòa cấp cao. Ảnh: K.T.

Theo nội dung vụ án, năm 2009, Huynh quen ông Nguyễn Văn Hai (89 tuổi, ở Đồng Nai, làm nghề thầy cúng) và được nhận làm học trò.

Một lần "hành nghề", bị anh Dũng (bạn của Huynh) chê bai, ông Hai tức giận nói với Huynh: "Bạn mày làm tao mất danh dự, không hại được nó tao sẽ giết mày".

Thời gian sau, gia đình Huynh liên tục gặp chuyện không may, vợ con thường bệnh tật. Huynh cho rằng thầy cúng yểm bùa gia đình mình nên xin giải. Ông Hai nghe vậy không chịu và nói: "Thằng nào cãi tao thằng đó chết". Huynh từ đó nảy ý định giết thầy cúng để thoát bùa.

Sáng 20/9/2014, Huynh mua xăng, bật lửa rồi đến nhà ông Hai. Thấy thầy cúng nằm trên giường, Huynh tạt xăng rồi châm lửa. Nghe tiếng kêu cứu, người thân nạn nhân chạy đến dập lửa, đưa ông Hai đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Huynh sau đó về nhà, kể lại việc cho vợ con nghe và được họ động viên ra đầu thú.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích