Giật điện thoại bán lấy tiền xăm hình nghệ thuật

Thứ hai, 06/06/2016, 09:12
Hai thanh niên xăm trổ đầy người thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 5/6, Công an TP.Đà Lạt đã dựng lại hiện trường hàng loạt vụ cướp giật tài sản do Lương Thiên Trường (20 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thọ) và Lê Văn Trường (19 tuổi, ở phường 11, TP.Đà Lạt) gây ra trong một tháng qua.

Lương Thiên Trường mới thụ án, ra tù tội Cướp giật tài sản 2 tháng trước. Được trả tự do, tên này tiếp tục chơi bời, kết bạn với thanh niên hư hỏng tên Lê Văn Trường.

Để có tiền ăn chơi, “xăm hình nghệ thuật” trên người, cả hai cùng nhau bàn bạc đi cướp giật tài sản. Trong tháng 5, bộ đôi này thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Lương Thiên Trường (áo đỏ) vừa mới ra tù lại đi cướp.

Kết quả điều tra xác định, đêm đầu tháng 5, Thiên Trường điều khiển xe máy BKS 51Y1 chở Văn Trường chạy dạo trên các tuyến đường của TP.  Đến đường Trần Quốc Toàn, chúng phát hiện một thanh niên đi cùng chiều đang cầm điện thoại nhắn tin.

Thiên Trường điều khiển xe áp sát để đồng bọn ngồi sau giật điện thoại rồi bỏ chạy. Cả hai chở nhau về nhà Thiên Trường ngủ đến sáng hôm sau mang điện thoại cướp được đi bán được 1,3 triệu đồng.

Thấy việc cướp giật quá dễ dàng, hai thanh niên tiếp tục bàn bạc kế hoạch gây án. Tối muộn 28/5, 2 tên này đi bộ tại quảng trường Lâm Viên, thấy chị Ngọc (22 tuổi, ngụ đường Cao Bá Quát) đang ngồi một mình, bên cạnh là chiếc giỏ xách.  Sau ít phút bàn bạc, Văn Trường chạy đến giật giỏ xách của nạn nhân rồi cùng bỏ chạy ra phía sau quảng trường Lâm Viên lục lấy được 500.000 đồng, 52 USD.

Tại cơ quan công an, 2 tên còn khai nhận, còn thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác tại đường Quang Trung, Trần Quốc Toàn và Triệu Việt Vương nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản.

Theo Zing

Các tin cũ hơn