4 năm tù cho người đàn bà đầu độc chồng bằng thuốc diệt chuột

Thứ ba, 28/06/2016, 09:30
Ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đậu Thị Huệ (SN 1989, trú ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Giết người.  

Theo cáo trạng của VKSNS tỉnh Nghệ An, chị Đậu Thị Huệ và anh Phan Trường Phi (SN 1986) cưới nhau từ năm 2009 và đã có một người con 3 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không hòa thuận, giữa chị Huệ và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc sống nơi đất khách gặp nhiều khó khăn nên hai vợ chồng trẻ phải sống ly thân. Sau đó, Huệ ôm con gái về quê sống. Khoảng giữa tháng 3/2015, anh Phi từ miền Nam về quê gặp vợ bàn chuyện ly hôn.

Thấy chồng làm đơn ly hôn, Huệ nhiều lần ngăn cản, tìm cách hàn gắn nhưng anh Phi vẫn không thay đổi ý định. Chiều 26/3/2015, trên đường tới nhà mẹ chồng, Huệ nảy sinh ý định đầu độc chồng nên vào quán tạp hóa mua hai gói thuốc diệt chuột (giá 4.000 đồng).

Khi tới nhà chồng, người vợ này lợi dụng lúc anh Phi ra khỏi bếp liền lấy gói thuốc vừa mua đổ vào nồi lòng mà anh Phi đang nấu dở. Khi trở lại bếp, anh Phi thấy nồi lòng khác lạ, đồng thời thấy vợ có biểu hiện bất thường nên anh đến cơ quan công an tố cáo.

Bị cáo Đậu Thị Huệ khóc nức nở khi bị dẫn giải ra xe

Sau khi sự việc xảy ra, chị Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ba ngày sau, biết công an vào cuộc điều tra, chị Huệ đã đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 24/9/2015, bị cáo Huệ bị HĐXX tuyên phạt mức án 4 năm tù giam với tội danh Giết người. Tuy nhiên, cho rằng mức án trên là quá nặng nên Huệ đã làm đơn kháng cáo gửi lên Tòa án cấp cao hơn.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo liên tiếp kêu oan và cho rằng gói thuốc chuột đó được mua về để tự tử nhưng vô ý bỏ vào nồi thức ăn mà chồng đang nấu.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và các bản tự khai có sự chứng kiến của luật sư bào chữa tại cơ quan điều tra, căn cứ vào lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan, HĐXX TAND cấp cao nhận định tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Huệ 4 năm tù về tội giết người.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng không có cơ sở hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ án, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Đậu Thị Huệ.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn