Đóng giả khách du lịch mang 4 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Thứ hai, 27/06/2016, 08:53
Chiều 26/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy đã bắt giữ Trần Văn Đức (ngụ Hà Nội) khi tên này đang vận chuyển heroin từ Lào về Hà Tĩnh.

Theo đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên Phòng, nghi can Trần Văn Đức (50 tuổi, quê xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) đóng giả khách du lịch, ôm theo heroin đi xe giường nằm biển số 29B của nhà xe Huyền Châu, từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam.

Trần Văn Đức bị bộ đội biên phòng bắt giữ.

Khi xe đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) thì lực lượng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ Đức. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, trọng lượng 1,53kg.

Đức khai, số heroin được mua tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Muốn qua mắt lực lượng chức năng, Đức đã nhờ chị Lê Thị Đào (31 tuổi, quê Nghệ An) mua 10kg thịt bò đóng vào thùng xốp và đặt hai ghế giường nằm cho Đào và Đức.

Khi lên xe, số thịt bò được nhà xe bỏ vào cốp xe, còn ma túy Đức bỏ vào túi xách cá nhân.

Bốn bánh heroin tang vật.

Khi thấy hành khách đã ngủ say, Đức dấu từng bánh heroin vào khe ghế nơi Đức và Đào nằm. Tuy nhiên, việc Đức dấu heroin trên không qua mặt được lực lượng chức năng.

Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bàn giao Đức cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích