Ông Phạm Công Danh muốn bán khu đất 250 triệu USD để khắc phục hậu quả

Thứ sáu, 29/07/2016, 18:15
Vào lúc 15 giờ 30 hôm nay (29/7), khi chủ tọa phiên tòa đang xét hỏi thì ông Phạm Công Danh bất ngờ đề nghị Tòa cho bị cáo giao dịch và bán ‘khu đất’ để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa chiều nay 29/7.

Theo ông Phạm Công Danh, 3 năm trước có nhà đầu tư liên hệ mua khu đất của bị cáo với giá 250 triệu USD.

Chủ tọa phiên tòa hỏi tên nhà đầu tư, địa chỉ thì ông Danh nói ‘báo riêng’ với Tòa.

Ngay lập tức, chủ tọa quyết định cho phiên tòa tạm nghỉ giải lao và cho phép ông Danh gặp thư ký phiên tòa, cung cấp địa chỉ và tên nhà đầu tư muốn mua khu đất này.

Theo tin riêng của PV, khu đất này chính là các lô đất thuộc sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng).

Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, khu đất này có giá 1 nghìn 60 tỷ đồng. Còn Công ty cổ phần định giá thì khu đất có giá 2 ngàn 600 tỷ đồng.

Tin riêng của PV cũng cho hay, nhà đầu tư này là Công ty L. đến từ Hàn Quốc, chuyên ngành thực phẩm.

16 giờ, Tòa vẫn đang tạm nghỉ để bị cáo cùng luật sư cung cấp thông tin về ‘phi vụ’ 250 triệu USD này.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn