Trộm điện thoại bị phát hiện, con nghiện cầm dao đe dọa người vây bắt

Thứ sáu, 16/09/2016, 19:16
Bị người dân vây bắt vì hành vi trộm chiếc điện thoại, đối tượng Luật rút dao đe dọa người dân, tuy nhiên đối tượng đã bị 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động tuần tra ngang qua phát hiện, lao vào khống chế.

Chiều 16/9, Công an phường Tân Định, quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Nhật Luật (36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 16h chiều 15/9, Luật đến cửa hàng điện thoại di động nằm trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1) để mua hàng.

Đối tượng Nguyễn Nhật Luật tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Nhật Luật tại cơ quan công an

Tranh thủ lúc nhân viên cửa hàng điện thoại không chú ý, Luật lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5s bỏ vào túi thì bị nhân viên cửa hàng phát hiện tri hô.

Bị phát hiện, Luật rút con dao bấm ra đe dọa và tháo chạy ra ngoài.

Nghe tiếng tri hô của người dân, 2 chiến sĩ Lê Văn Dân và Lê Thanh Duy (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM) đang tuần tra ngang qua liền phối hợp với người dân truy đuổi.

Đến ngã tư Trần Quang Khải – Đinh Tiên Hoàng (quận 1), Luật bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở Công an phường Tân Định xử lý.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 điện thoại iPhone 5s là tang vật của vụ trộm và 1 con dao bấm dài 30cm.

Tang vật mà công an thu giữ

Tại cơ quan công an, Luật khai bị nghiện ma túy nặng và có 2 tiền án về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản; 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích