Đề nghị tước giấy phép lái xe khách đánh võng trên quốc lộ 1

Thứ bảy, 24/09/2016, 08:21
Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước (Bình Định) đề nghị cơ quan chức năng tước giấy phép tài xế xe khách Dư Oanh đánh võng trên quốc lộ 1 khiến hàng chục người hoảng sợ.

Trao đổi với Zing.vn, trung tá Đoàn Văn Sỹ, Trạm trưởng Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (Bình Định), cho biết chiều 23/9, Trạm đã làm việc, xử phạt ông Trần Văn Cường (30 tuổi), tài xế nhà xe Dư Oanh, đánh võng, chặn đầu dằn mặt nhà xe Loan Trà trên quốc lộ 1.

Xe khách Dư Oanh đánh võng, chặn đầu xe khách Loan Trà trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định) chiều 19/9. Ảnh: Facebook.

Tạm giữ xe khách Dư Oanh 7 ngày

"Căn cứ theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ, chúng tôi đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh xử phạt nhà xe Dư Oanh từ 7 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tài xế Cường từ 2 đến 4 tháng; đồng thời tạm giữ xe khách này 7 ngày", trung tá Sỹ nói.

Hiện lãnh đạo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định cũng đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải địa phương tước phù hiệu tuyến vận tải cố định đối với nhà xe Dư Oanh. Đồng thời xem xét xử lý nghiêm tài xế có hành vi đánh võng, chặn đầu xe gây nguy hiểm, hoảng sợ cho hành khách trên quốc lộ 1.

Liên tục những ngày qua, cộng đồng mạng bức xúc bàn tán trên Facebook clip về xe khách liên tục đánh võng, chặn đầu ôtô phía sau hàng cây số trên quốc lộ 1 qua Bình Định. Vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 19/9 gần cây xăng Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Chiều 23/9, xe khách Dư Oanh bị cơ quan chức năng Bình Định tạm giữ 7 ngày. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo điều tra ban đầu, sau khi đánh nhau tranh giành khách, chiều 19/9, rời bến xe Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) khoảng 30km, tài xế xe Dư Oanh liên tục đánh võng, chặn đầu dằn mặt ôtô đối thủ trên quốc lộ 1 khiến hàng chục hành khách la hét hoảng sợ. Thời điểm này trên ôtô Loan Trà có 40 hành khách, còn xe Dư Oanh có 8 người.

Nhà xe Dư Oanh thừa nhận tài xế Cường làm sai

Làm việc với cơ quan chức năng chiều 23/9, tài xế Cường phân bua mình chỉ lái xe "chạy quẹo qua quẹo lại" để nhường đường cho phương tiện khác phía sau đi lên và giữ xe khách Loan Trà mà thôi. Còn ông Trần Phú Nhân, Quản lý nhà xe Dư Oanh thì cho rằng lái xe Cường đánh võng trên quốc lộ 1 là sai trái. Tuy nhiên nhà xe khách Loan Trà đã “tranh giành” 5 hành khách đang chờ xe Dư Oanh đón nên anh Cường mới bức xúc.

“Nhà xe Loan Trà đã giành đón khách với chúng tôi suốt 6 tháng qua. Hôm xảy ra sự việc chiều 19/9, tôi đã gọi điện cho nhà xe Loan Trà yêu cầu trả lại 5 khách cho xe chúng tôi nhưng họ không thực hiện. Do vậy, tài xế Cường mới lái xe lên chặn đầu để đòi lại khách trên quốc lộ 1”, ông Nhân giải thích.

Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Bình Định, nhận định vụ việc tài xế xe khách Dư Oanh đánh võng, chặn đầu xe Loan Trà trên quốc lộ 1 ở xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) là phản cảm, vi phạm Luật giao thông nghiêm trọng, uy hiếp an toàn tính mạng người tham gia giao thông cần xử lý nghiêm.

Theo Zing

Các tin cũ hơn