Nghi can sát hại hai mẹ con trong biệt thự khai lấy 19 viên đạn ở nhà nạn nhân

Thứ tư, 26/10/2016, 17:35
Lúc 15 giờ ngày 26.10, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp báo về vụ án mạng xảy ra tại xã Quảng Thành, H.Châu Đức.

Toàn cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì họp báo. Buổi họp báo được tổ chức tại UBND H.Châu Đức.

Nạn nhân vụ án mạng nói trên là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) và Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi), vợ và con của ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức.

Sáng cùng ngày, Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) nghi can giết bà Nga và Toàn đã bị Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an và PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 24.10, ông Bùi Xuân Thường (tổ 45, ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đi làm trở về nhà. Khi ông Thường lên lầu 1 thì phát hiện trong phòng ngủ của vợ chồng ông bị khóa trái.

Ông Thường lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện vợ là Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm bất động tại phòng ngủ lầu 1.Ông Thường gọi điện cho gia đình đến hỗ trợ đưa bà Nga đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Châu Đức. Trong lúc đưa bà Nga đi cấp cứu thì người nhà ông Thường phát hiện tại phòng để đồ tầng trệt, con trai ông Thường là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) nằm chết trong tư thế bị trói, đầu có nhiều vết thương, trên nền nhà và trên tường có dính nhiều vết máu. Bà Nga được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 2 nạn nhân bị sát hại, thời điểm xảy ra án mạng vào ban ngày, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội dã man, gây hoang mang dư luận, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, xác minh.

Đến 6 giờ 30 ngày 26.10, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành truy xét, bắt giữ nghi can tại đường một căn nhà ở đường Lê Văn Thọ, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Nghi can là Châu Minh Nhân (20 tuổi), trú tại xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long, hiện đang ở Q.9, TP.HCM.

Bước đầu nghi can khai nhận thực hiện hành vi giết hai mẹ con chị Nga, cháu Toàn để cướp tài sản.

Cơ quan công an đã thu được tang vật vụ án, gồm: 1 điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn, 1 bông tay, trên 2 triệu đồng, 1 xe máy do nghi can lấy được trong quá trình gây án. Ngoài ra, tại nơi bắt giữ nghi can, công an thu giữ 1 mã tấu, 1 gậy ba khúc, 19 viên đạn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ông Xinh nói vụ án mạng xảy ra vào chiều 24.10 tại xã Quảng Thành, H.Châu Đức là vụ án mạng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

15:18

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo lại diễn tiến của vụ án.

Đại tá Thời cho hay, sau khi xảy ra vụ án mạng, qua rà soát các đối tượng, lực lượng công an đã làm rõ được nghi can sát hại hai nạn nhân là Châu Minh Nhân.

15:20

Đại tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các báo đặt câu hỏi. Đại tá Hồng cho biết, ban đầu tìm nhân chứng rất khó khăn. Theo thông tin từ đại tá Hồng, nghi can học đến lớp 9, sau đó theo gia đình lên TP.HCM làm ở các sân bóng nhân tạo. Nghi can bị bắt lúc 6 giờ 30 ngày 26.10.

15:21

Ông Phạm Văn Hào, Phó bí thư Huyện ủy Châu Đức cho biết đây là vụ án gây rúng động cả nước. Khi vụ án xảy ra, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng điều tra và đến gia đình chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân.

15:22

Đại tá Hồng cho biết, đến hiện tại, Cơ quan điều tra xác định chỉ có 1 nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này.

15:25

Đại tá Hồng cho hay, nghi can quen biết gia đình nạn nhân hơn 2 năm. Trước khi xảy ra vụ án mạng, nghi can đã có mặt trước tại gia đình bà Nga 4 ngày để thăm dò. Ngày 23.10, nghi can có mượn xe của gia đình nạn nhân để đi, sau đó trả lại và nói là sẽ về lại TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó nghi can quay lại đột nhập vào nhà bà Nga, ông Thường để lấy tài sản và gây ra cái chết cho bà Nga cùng con trai của bà này là Bùi Phạm Đức Toàn.

Nghi can Châu Minh Nhân

15:29

Đại tá Hồng cho biết, nghi can khai nhận sau khi đột nhập vào nhà các nạn nhân thì thấy Toàn về. Nhân liền cầm tuýp sắt có sẵn ở nhà nạn nhân núp vào một căn phòng. Khi Toàn đi ngang qua, Nhân dùng tuýp sắt đánh từ phía sau nạn nhân. Khi nạn nhân gục xuống, Nhân kéo Toàn vào nhà kho rồi dùng dây cột lại.

Sau đó, Nhân tiếp tục lục lọi tìm tài sản thì thấy bà Nga về. Nhân liền cầm tuýp sắt nấp vào căn phòng khác. Khi bà Nga đi qua, Nhân lao vào đánh nạn nhân. Nhân đã dùng dây sạc điện thoại siết cổ nạn nhân đến chết; lấy một số tài sản rồi rời khỏi hiện trường.

Nhân bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở Q.Gò Vấp,

15:32

Tuýp sắt gây án được nghi can bỏ trên đường đi, cách hiện trường vài trăm mét. Hiện tuýp sắt này đã được Cơ quan công an thu giữ.

Điện thoại do Nhân cướp được cùng một số giấy tờ tùy thân của nghi can

15:35

Sau khi gây án, nghi can đi Bình Định để đòi nợ sau đó vào lại TP.HCM. Sau khi gây án, nghi can không nghĩ là bị bắt nhanh như vậy.

15:43

Đại tá Thời cho biết, Cơ quan điều tra đã khám xét, thu giữ tài sản do nghi can cướp được. Công an cũng thu giữ 19 viên đạn. Nghi can khai lấy các viên đạn này từ két sắt ở nhà nạn nhân. "Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai của nghi can", đại tá Hồng nói.

Đại diện Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tại buổi họp báo

15:46

Kết thúc họp báo, ông Xinh đề nghị báo chí bám sát quá trình điều tra để thông tin đến dư luận.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích