Tên cướp bịt mặt dùng súng cướp ngân hàng ở Huế đối mặt với mức án tù chung thân

Thứ hai, 19/12/2016, 09:32
Khi vào ngân hàng cướp tiền, hung thủ dùng súng bắn đạn bi hơi gas để uy hiếp nhân viên ngân hàng. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, nếu ngân hàng bị cướp số tiền trên 700 triệu đồng tại phòng giao dịch BIDV ở Huế thì tên cướp sẽ đối mặt với mức án thấp nhất là 18 năm tù, nặng nhất là chung thân.

Ngày 18/12, đối tượng bịt mặt cướp ngân hàng ở Huế đã bị lực lượng công an bắt giữ tại Đà Nẵng sau 12 ngày lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, 10h30 cùng ngày các trinh sát tinh nhuệ nhất đã vây bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987 trú tại 05 Thanh Khê 6; phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khi nghi can đang lẩn trốn tại nhà.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Tâm cùng nhà người quen của đối tượng tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế), cơ quan công an đã thu được nhiều vật chứng trong đó có khẩu súng mà đối tượng này sử dụng để thực hiện vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, thành phố Huế) vào chiều 6/12.

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc việc, trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, xét hành vi phạm tội của đối tượng đã dùng súng giả đe dọa nhân viên thủ quỹ và mọi người trong ngân hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 725 triệu đã cấu thành "Tội cướp tài sản". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 4, Điều 133 Bộ luật hình sự 1999.

"Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 144 ngày 29-6-2016 của Quốc hội và hướng dẫn số 276 ngày 13-9-2016 của TAND Tối cao (hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS 2015), thì tội cướp tài sản đã bỏ hình phạt tử hình.

Cụ thể, kèm theo Hướng dẫn số 276 nêu trên TAND Tối cao có ban hành danh mục một số quy định có lợi cho người phạm tội trong BLHS 2015. Tại số thứ tự thứ 68 trong danh mục này quy định dẫn chiếu đến Điều 168 BLHS 2015 quy định mức hình phạt tương ứng với khoản 4 Điều 133 BLHS 1999, cao nhất là tù chung thân", luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm: Tại Điều 133 BLHS 1999, tội cướp tài sản nêu rõ nếu người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

"Điều 168 BLHS 2015, tội cướp tài sản phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; Làm chết người; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp", luật sư Thơm nói.

Như vậy, nếu thông tin ngân hàng bị cướp số tiền trên 700 triệu đồng tại phòng giao dịch BIDV Thành Nội là chính xác thì tên cướp sẽ đối mặt với mức án thấp nhất là 18 năm tù, nặng nhất là tù chung thân.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn