Nam thanh niên bị đâm chết vì nhậu nhẹt, ca hát ồn ào

Thứ bảy, 24/06/2017, 08:43
Nhóm của Linh tổ chức nhậu nhẹt và ca hát ồn ào nên bị Thuận nhắc nhở, dẫn đến xô xát. Thuận lấy dao đâm Linh gây thuơng tích, dẫn tới tử vong.

Ngày 23/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Thuận (31 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Bình A) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, tối 5 ngày trước (18/6), Nguyễn Thành Linh (27 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) cùng với nhóm bạn đến nhà người quen ở ấp An Lợi để nhậu. Thấy cả nhóm hát hò ồn ào, Thuận đến nhắc nhở và không cho ca hát.

Lúc này, nhóm của Linh xảy ra xô xát với Thuận. Trong lúc ẩu đả, Thuận dùng dao đâm Linh gục tại chỗ. Ngay trong đêm, người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Linh đã tử vong.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích