​Điều tra nghi án cô giáo mầm non bị sát hại

Thứ hai, 03/07/2017, 16:16
Khi lực lượng Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An mở cửa nhà cô Chung thì phát hiện cô Chung đã tử vong trong nhà với hàng chục nhát dao trên người.

Người dân theo dõi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Chiều 3-7, tin từ Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết đơn vị đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Hợp làm cô giáo mầm non tử vong.

Ông Võ Văn Lợi - chủ tịch UBND xã Nghĩa Hợp - cho biết sáng 3-7, lực lượng công an huyện đến nhà cô giáo Dương Thị Chung (48 tuổi, ngụ xóm 1B, xã Nghĩa Hợp) kiểm tra, từ lời khai của một nghi phạm đến Công an huyện đầu thú về việc sát hại cô Chung.

Khi mọi người mở cửa vào trong thì phát hiện cô Chung tử vong từ trước đó với hàng chục nhát dao trên người.

Bước đầu, nghi phạm được xác định là ông N.H.S (52 tuổi, ngụ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ). Sau khi gây án, ông S. khóa cửa nhà cô Chung rồi đến trụ sở Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Được biết, cô Chung đã ly hôn chồng từ hơn 10 năm qua và sống một mình trong căn nhà trên. Cô có hai con nhưng cả hai đều đi làm ăn ở miền Nam. Cô Chung hiện là giáo viên Trường mầm non xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ.

Thời gian gần đây, người dân thường xuyên thấy ông S. qua lại nhà cô Chung

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích