Khởi tố vụ "cô gái chăn dê bị sát hại, hiếp dâm dưới chân núi Mồ Côi"

Thứ năm, 18/01/2018, 13:27
Xin "yêu" không được, nam thanh niên điên cuồng giết chết cô gái chăn dê ngay dưới chân núi Mồ Côi (H.Tri Tôn, An Giang) rồi hiếp dâm thi thể nạn nhân.

Chiếc dép của nạn nhân tại hiện trường.

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Văn Đởi (21 tuổi, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn) điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm.

Đởi và ông Trần Văn Để (57 tuổi, cùng ngụ xã Châu Lăng) thường nhậu chung. Trưa 3.1, lúc ngồi nhậu với ông Để, Đởi thấy chị Trần Thị Thu Hiền (27 tuổi, con ruột ông Để) lùa bầy dê nuôi ra đồng nên nảy sinh ý định xấu.

Đởi biết chị Hiền hay thả dê dưới cánh đồng gần chân núi Mồ Côi nên lấy cớ đã say, xin về sớm nghỉ nhưng thực tế Đởi tới núi Mồ Cô tìm chị Hiền. Không gặp chị Hiền, Đởi quay về gặp ông Để nhậu tiếp.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Đởi quay lại núi Mồ Cô thì gặp chị Hiền đang chăn dê. Lúc này, Đởi đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Hiền cự tuyệt, phản ứng.

Đởi tấn công chị Hiền, siết cổ cho đến khi nạn nhân ngừng thở mới buông ra. Đởi hiếp dâm chị Hiền rồi nằm nghỉ mệt, sau đó lôi xác nạn nhân đến lùm cây tiếp tục thực hiện hành vi thú tính rồi mới về nhà.

Chiều 3.1, bà Noéng Hum (53 tuổi, ngụ ấp Rò Leng) phát hiện thi thể chị Hiền trong tình trạng không mặc quần nên báo cho công an địa phương.

Qua rà soát các nghi phạm, Công an tỉnh An Giang, Công an H.Tri Tôn xác định Đởi là nghi phạm nên ngay tối ngày 3.1 đã khẩn cấp mời Đởi lên điều tra lấy lời khai ban đầu.
Tại cơ quan điều tra, Đởi đã thừa nhận hành vi giết người, hiếp dâm thi thể nạn nhân.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn