Phan Sào Nam: Không ngờ đánh bạc trực tuyến doanh thu quá lớn

Thứ hai, 19/11/2018, 08:59
"Chơi bạc sử dụng khoa học và toán thống kê, ở Việt Nam chưa có. Dù vi phạm pháp luật nhưng chúng tôi đã làm được", Nam trình bày.

Sáng nay, phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng bắt đầu ngày làm việc thứ bảy. 91 bị cáo có mặt đầy đủ.

Cho rằng rất quan tâm tới sản lượng của game bài Rikvip/TipClub xem tại sao lại có doanh thu lớn thế, luật sư Hoàng Hướng đăng ký hỏi bị cáo Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT VTC Online).

Nam giải thích, khi bắt đầu triển khai dịch vụ này không lường được quy mô, doanh thu lớn vậy. Ban đầu, doanh thu chỉ 5-10 tỷ đồng, sau đó liên tục tăng. "Để giải quyết bài toán khách hàng tăng, chúng tôi phải giải quyết bằng công nghệ. Giống như ngành xây dựng, nếu công trình 5 tầng đổ xuống phải sử dụng công nghệ khác; 50 tầng, 70-80-100 tầng thì công nghệ phải khác hẳn. Chúng tôi ban đầu là "xây cho nhà 5 tầng", sau đó anh Hoàng Thành Trung phải giải quyết vấn đề công nghệ. Các nội dung liên quan khách hàng, kỹ thuật phát sinh đã lần lượt được giải quyết từng bước, đó là niềm động viên với chúng tôi", bị cáo Nam khai.

Nam khai, hầu hết công việc hàng ngày là giải quyết là công tác kỹ thuật: đường truyền, cơ sở dữ liệu khi lượng giao dịch lớn... "Hiểu nôm na hệ thống chúng tôi xây dựng tương đương ngân hàng lớn, nhà mạng lớn ở Việt Nam nhưng với lượng tài chính nhỏ và công nghệ Việt Nam 100%", cựu chủ tịch VTC Online nói và cho hay trong quá trình chuẩn bị cho đến vận hành, nhóm công nghệ ban đầu đã bỏ nhiều công sức, chi phí nghiên cứu nhiều.

"Chơi bạc sử dụng khoa học và toán học thống kê, ở Việt Nam hầu như không có chuyên gia có kinh nghiệm. Chúng tôi vi phạm pháp luật nhưng tương đối tự hào với thành quả khoa học đã làm được trong giai đoạn này", Nam trình bày.

Phan Sào Nam trong phiên tòa sáng 19/11.

Về việc bồi thường, luật sư Hoàng Hướng hỏi: "Hôm xét xử cuối tuần trước VKS đã chiếu màn hình các số liệu khắc phục hậu quả của anh song còn nhiều tài sản nằm trong dạng kê biên, anh có đồng tình các cơ quan tố tụng bán thu hồi tang vật nộp vào ngân sách nhà nước không?". Bị cáo Nam đáp: "Ngay từ đầu khi điều tra, tôi đã đồng ý bán".

Nam nói gần đây đã bán nốt căn nhà duy nhất gia đình đang ở (mua bằng tiền tiết kiệm từ năm 2013 - trước thời điểm tổ chức game bài) để khắc phục thi hành án. Khi luật sư hỏi về gia đình, giọng trầm lại, Nam cho hay ba con (lớn 10 tuổi, nhỏ hơn một tuổi) đang được ông bà nội ngoại chăm sóc, ở nhà thuê. Thấy bị cáo nghẹn lời chủ tọa nói bị cáo có thể từ chối câu trả lời. Nam sau đó đưa tay lên ngực để trấn tĩnh.

Chủ tọa cho hay, trước phiên xét xử, bị cáo Nam đã gửi đến HĐXX bản trình bày nói về những suy nghĩ, phân vân khi khai báo với cơ quan điều tra về tài sản hơn 1.300 tỷ đã nộp. Bị cáo phân tích nếu gửi ngân hàng thì mỗi ngày nhận 200 triệu đồng lãi mỗi ngày song nhận thức việc mình phạm tội nên nộp lại tiền.

Nhắc lại lời khai của Nam về "thành quả khoa học trong tổ chức game bài", HĐXX nói rằng ở góc độ công nghệ nó là thành quả, nhưng ở góc độ xã hội thì lại ảnh hưởng tới trật tự xã hội.

Chủ tọa sau đó cho Nam về chỗ song bị cáo lại xin được trình bày một vấn đề. Nam nói trong quá trình điều tra bị thu giữ ba chiếc điện thoại, đều mượn của mẹ chỉ dùng liên lạc chứ không thực hiện phạm tội. Trong điện thoại có hình ảnh gia đình nên Nam đề xuất được nhận lại.

Nam nhìn mẹ khi bà trình bày.

Khi mẹ được gọi lên bục khai kháo, Nam ngoái người nhìn theo. Sau khi trình bày muốn xin lại ba chiếc điện thoại, người phụ nữ dáng người nhỏ, nhanh nhẹn nói: "Tôi muốn nhắn lại con rằng với tôi cháu vẫn mãi là người con ngoan, học giỏi. Sau sự việc này, tôi mong con nhận thức tốt hơn, mong con sớm được quay về đời sống xã hội, tiếp tục cống hiến với học vấn mình. Ba đứa trẻ còn nhỏ rất cần sự quan tâm của bố, dù được ông bà chăm sóc nhưng không thể bằng bố. Tôi kính mong quý tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ". Khi bà về chỗ, Nam vẫn ngoái nhìn theo.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích