Nữ sinh lớp 10 "tố" bị hãm hiếp: Sẽ tổ chức thực địa hiện trường

Thứ sáu, 22/03/2019, 14:41
Vào ngày 25-3 tới, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án huyện tổ chức họp liên ngành, thực địa hiện trường để tìm phương án xử lý vụ nữ sinh “tố” bị hãm hiếp theo đúng quy định.

Ngày 22-3, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vẫn đang tích cực thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để điều tra vụ nữ sinh lớp 10 "tố" bị một đối tượng hãm hiếp và xử lý theo đúng quý định pháp luật.

Nguồn tin từ Công an huyện Minh Hóa, cho biết thêm vào ngày 25-3 tới, Công an huyện sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án huyện tổ chức họp liên ngành, thực địa hiện trường để tìm phương án xử lý vụ nữ sinh "tố" bị hãm hiếp theo đúng quy định.

Trước đó, chiều 13-3, Công an huyện Minh Hóa cho biết đang triệu tập đối tượng Cao Viết H. (SN 2003, ngụ xã Trung Hóa) để tiếp tục điều tra sự việc bị gia đình nữ sinh Đ. Th. D. Q (SN 10-7-2003, ngụ cùng địa chỉ - đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn) "tố" hiếp dâm.

Nữ sinh Q. xuất hiện trong đoạn clip phản cảm được phát tán trên mạng xã hội

Theo gia đình em Q, sau khi sự việc lùm xùm, gia đình H. đã tìm đến nhà xin gia đình em Q. giải quyết theo cách "nội bộ". Tuy nhiên, phía gia đình em Q. không chấp nhận và mong pháp luật xử lý nghiêm minh để đòi lại công bằng cho con gái mình.

Nữ sinh Q. thuật lại sự việc

Như thông tin, mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip ngắn ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị một đối tượng hãm hiếp. Trong đoạn clip này, cô gái trên người chỉ mặc áo, không có quần nằm trên đường, bên cạnh là một chiếc xe máy. Cô gái trong trạng thái không thể tự vệ, phản kháng.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn