Cảnh sát vây bắt ôtô BMW chở ma tuý

Thứ tư, 15/04/2020, 13:22
Lê Đức Tài, 50 tuổi, thủ súng trong người, lái BMW chở bạn gái trên đường Trường Chinh, bị cảnh sát vây bắt cùng nhiều ma tuý đá, thuốc lắc.

Tài cùng nhiều người khác trong đường dây mua bán ma tuý do Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi) cầm đầu vừa bị Công an quận Tân Bình phối hợp Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) bắt.

Tài bị bắt cùng ma tuý trên ôtô. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, trinh sát quận Tân Bình phát hiện Hùng và nhóm đàn em, trong đó có Tài, giao dịch ma tuý ở nhiều tỉnh thành nên lập chuyên án. 5 tổ trinh sát luân phiên đeo bám chúng suốt ngày đêm.

"Hùng có nhiều tiền án, tiền sự, rất tinh ranh. Anh ta không gặp hay làm việc trực tiếp với đồng phạm. Có lần biết chúng tôi theo dõi, hắn cố tình đi vào hẻm rồi bất ngờ rút mã tấu tấn công để tẩu thoát", trinh sát kể.

Rạng sáng 9/4, Cổ Đại Luân (34 tuổi, đàn em Hùng) phóng xe máy lòng vòng trên quốc lộ 1A, sau đó dừng cạnh chiếc ôtô trên cầu Bình Thuận (quận Bình Tân) nhận túi đồ màu đen.

Gần sáng, Lê Đức Tài chở bạn gái trên chiếc BMW đến gặp Luân tại căn nhà ở quận Bình Tân, nhận gói hàng rồi rời đi. Khi xe chạy đến đường Trường Chinh, quận Tân Phú, nhiều trinh sát chặn đường, vây bắt. Tài rút súng định chống cự nhưng bị khống chế.

Cảnh sát thu giữ 2kg ma tuý đá là gói hàng Tài vừa nhận của Luân. Hàng nghìn viên thuốc lắc và các loại ma tuý khác cũng được tìm thấy tại nhà ông này ở quận 3 và quận 1.

Hùng và tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt Hùng - cầm đầu băng nhóm. Hùng thừa nhận lấy ma tuý từ Campuchia về TP.HCM đưa cho Luân, Tài giao cho các đại lý nhiều tỉnh thành.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích