Hoàng Trung Hiếu
10 giờ ngày 22-5, ông Tây đến UBND P14Q5. Khoảng 30 phút sau, Hiếu xuất hiện, yêu cầu ông đến quán cà phê số 495 Hồng Bàng P14Q5 để giải quyết. Do Hiếu không báo cáo vụ việc vi phạm tại công trình 39 - 39A Trang Tử cho lãnh đạo UBND phường biết nên phường không làm việc với ông Tây tại ủy ban.
Tại quán cà phê, ông Tây năn nỉ mong được thông cảm bỏ qua lỗi vi phạm, không xử phạt đơn vị thi công. Vì không xem lại biên bản nên Hiếu nói hai lỗi trên sẽ có mức phạt là 5 triệu đồng và đòi ông Tây phải đưa cho Hiếu một nửa số tiền phạt là 2,5 triệu đồng thì Hiếu sẽ hủy biên bản, không phải đóng phạt.
Ông Tây xin Hiếu xem xét giảm tiền nhưng y không đồng ý, còn dọa nếu đến chiều không đưa đủ tiền thì sẽ ra quyết định xử phạt và... sẽ còn tiếp tục kiểm tra nhiều lần nữa. Do bị Hiếu ép, lo sợ tiếp tục bị làm khó trong quá trình thi công và bức xúc trước việc làm vi phạm pháp luật của Hiếu, ông Tây đã làm đơn tố cáo Hoàng Trung Hiếu.
17 giờ ngày 22-5-2012, Hiếu hẹn ông Tây đến quán cà phê số 495 Hồng Bàng để đưa tiền. Trong lúc Hiếu đang nhận phong bì có 2,5 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.
Ngày 31-5-2012, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Trung Hiếu. Sau gần 4 tháng củng cố hồ sơ, chứng cứ, cuối tháng 8-2012 ông tổ trưởng thanh tra xây dựng phường có “bàn tay nhám” đã bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ”.
Theo CATP