Cô gái tự thiêu trong nhà hoang

Thứ tư, 10/10/2012, 14:33
Một cô gái khoảng 18 tuổi đã đổ khoảng 2 lít xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu trong một căn nhà bỏ hoang.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 10-10, tại một ngôi nhà không người ở thuộc tổ dân 6, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 

Ngôi nhà không người ở nơi thiếu nữ tự thiêu

Ông Phạm Văn Sơn, người chứng kiến toàn bộ vụ việc kể lại: Lúc đó, ông đang ngồi uống cà phê thì thấy một cô gái chừng khoảng 18 tuổi, cao khoảng 1,6m, mặc áo khoác xanh, cầm theo một chiếc can đi vào ngôi nhà đang xây dựng phía đối diện.

Cùng lúc, có một người đi đường phát hiện cô gái này có biểu hiện khả nghi nên vào xem và báo cho ông chủ nhà. Ông chủ nhà ra và thấy cô đang chuẩn bị đổ xăng lên người nên căn ngăn vào đuổi đi. Cô gái đi ra và đổ xăng lên người rồi chạy vào một căn nhà không người ở cạnh đó, đóng cửa lại.

“Biết người phụ nữ này sẽ tự thiêu, cả 3 người chúng tôi đuổi theo nhưng không vào được bên trong vì bị khoá trái cửa. Khoảng 5 phút sau, tôi mới cạy được cửa thì thấy toàn thân cô gái bốc cháy ngùn ngụt. Ngay lập tức, chúng tôi kéo vòi nước xịt vào người cô gái nhưng đã không kịp nữa”.
 
Cũng theo ông Sơn, người phụ nữ này là người ở vùng khác tới nên không ai biết danh tính nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 
Theo NLD

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích