Nhân dạng kẻ cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Thứ ba, 01/10/2013, 09:12
Hôm qua, 30/9, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã trích xuất hình ảnh tên cướp đập tủ kính của tiệm vàng Kim Ngọc Thành (số 317 Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) xảy ra chiều 28/9 từ camera của tiệm vàng, công bố để người dân nhận dạng cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra truy xét thủ phạm.

Tên cướp đập tủ kính lấy vàng
Tên cướp đập tủ kính lấy vàng - Ảnh: Công an cung cấp

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, lúc đó khoảng 13 giờ 4 phút 44 giây ngày 28/9, hai thanh niên đi trên xe Dream dừng trước tiệm vàng. Người cầm lái khoảng 30 tuổi, cao 1,65 m, mặc quần jeans dài, áo khoác màu đậm, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang; người ngồi sau cùng độ tuổi, cao khoảng 1,55 m, đội mũ kết bên trong, bên ngoài đội mũ bảo hiểm nhưng không đeo khẩu trang.

Vừa dừng xe, tên ngồi sau nhảy xuống lao vào tiệm vàng dùng cục gạch đập mạnh vào hông tủ làm kính vỡ, 3 lần dùng tay hốt vàng cho vào ba lô, rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Vụ việc diễn ra trong vòng 30 giây.

Đáng chú ý, trước khi vụ việc xảy ra, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, có một phụ nữ khoảng 28 tuổi, cao 1,55 m, nước da ngăm đen, nói giọng miền Nam đến tiệm vàng gặp vợ ông Lê Văn Lưu (46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, chủ tiệm vàng) xin khảo sát tiệm bán loại vàng nào, vị trí trưng bày nữ trang trong tủ để cung cấp cho công ty. Trước đề nghị “lạ đời” này, vợ ông Lưu đã từ chối. Nhưng trước khi đi, người phụ nữ đã lén chụp một số tấm ảnh tủ kính trưng bày nữ trang.

Tại trụ sở công an, ông Lưu khai lúc xảy ra vụ việc, ông ngồi bên trong đang vệ sinh nữ trang, cách tủ vàng khoảng 4m thì nghe tiếng động lớn. Ông Lưu đứng lên nhìn, thấy tên cướp lấy vàng nên tri hô đuổi theo nhưng không kịp. Lúc đó, tại tiệm vàng chỉ có một mình ông Lưu trông coi (không thuê lực lượng bảo vệ).

Điều đáng nói, cách đây vài tháng, từ sự nhắc nhở của công an địa phương, ông Lưu đã cho lắp đặt kính cường lực, nhưng khi xảy ra vụ việc mới biết mình lắp đặt kính dỏm. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt thêm nghi can vụ sát hại chủ tiệm vàng ở Đồng Nai

Ngày 30/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tốt (19 tuổi, ngụ Ninh Bình) để điều tra hành vi giết người. Công an xác định Tốt có vai trò giúp sức cho Nguyễn Văn Long và Phạm Ngọc Anh sát hại ông Nguyễn Hiếu Học (chủ tiệm vàng Hiếu Học tại H.Trảng Bom, Đồng Nai) để cướp tài sản.

Theo điều tra, giữa tháng 8/2013, Tốt, Long và Anh bàn kế hoạch cướp tài sản tại tỉnh Đồng Nai, nhưng do nhậu quá say nên bọn chúng không thực hiện được. Sau đó, biết ông Học là chủ tiệm vàng có nhiều tiền nên cả 3 bàn kế hoạch cướp.

Tối 27/8, Long và Anh mang theo 2 con dao (do Tốt đưa) vào tiệm vàng rủ ông Học quan hệ tình dục rồi sát hại ông, cướp đi chiếc xe SH cùng nhiều vàng và tiền.

Ngày 6/9, Long và Anh bị Công an Đồng Nai bắt giữ tại Quảng Ninh. Sau một thời gian lẩn trốn, đến ngày 28/9, Tốt đã ra công an đầu thú.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn