Liên quan đến các vụ phá rừng ở Lâm Đồng mà PV vừa phản ánh, ngày 5-10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các vụ phá rừng và báo cáo Thủ tướng trước ngày 31-12-2018.
Chỉ trong một tuần, nhà ông N.V.H 3 lần bị nhóm đòi nợ thuê ném mắm tôm pha nhớt để khủng bố tinh thần, buộc vợ chồng ông trả nợ thay con trai đang bỏ trốn.
VKSND tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “mâu thuẫn với bố đẻ rồi ra tay sát hại con trai 8 tuổi” trả thù gây xôn xao dư luận địa phương. Cha đẻ cháu bé cùng nhiều người dân cho rằng quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Khi các con nợ không còn khả năng chi trả, các đối tượng cho vay nặng lãi tổ chức đòi nợ một cách bài bản với các cấp độ khác nhau. Ban đầu, chúng dùng nhóm chuyên đòi nợ sử dụng sim rác để nhắn tin đe dọa con nợ. Nếu con nợ bỏ trốn thì gây áp lực đối với người thân...
Các trinh sát thuộc Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an tại TP.HCM đã điều tra, bóc trần đường đi của dầu bẩn đến các cơ sở hành phi, bánh ướt, phở.
Cho rằng vợ có quan hệ ngoài luồng, Khoa đấm vợ chảy máu mũi rồi dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Khoa lấy bút dạ viết chữ “Phản bội” lên bụng vợ.
Hậu quả của việc ông Âu ôm mìn tự chế vào phòng tập thể để “chết chung” cùng vợ cũ khiến cô H. phải cắt cẳng tay phải (tiên lượng nặng), bản thân ông Âu bị cụt 1/3 giữa cẳng tay trái, đa chấn thương do hỏa khí.